Sẽ có rất nhiều người cho rằng những bộ la-zăng siêu lớn như thế này chỉ mang đến những điều tệ hại cho những chiếc xe, sự mất cân bằng, kệch cỡm, lênh khênh… Nhưng đó không phải là suy nghĩ của những tay chơi xe tại Mỹ.

Chiếc xe mà các bạn thấy dưới đây là một chiếc Nissan Murano CrossCabriolet, một chiếc xe từng được gán mác “xấu nhất năm”. Có hai điểm thu hút ở bản độ này đó là tông màu “vàng chóe” và bộ la-zăng cao lênh khênh.

Tông màu sơn “vàng chóe - Candy Spanish Gold”, của chiếc xe được thực hiện bởi Carshow Customs, một hãng đến từ Tallahassee, Florida.

Tông màu sơn này khá phù hợp với chiếc xe, đặc biệt nó giúp chiếc xe trở nên nổi bật hơn vào ban đêm, che dấu được phần nào vẻ ngoài xấu xí của Murano CrossCabriolet.

Tuy nhiên, bộ la-zăng 30 inch mang tên Davin PWRFL thì hoàn toàn không “hợp tông” chút nào, nó biến chiếc xe thành một con “quái vật” xấu xí và kệch cỡm.