Moped là loại xe máy gắn bàn đạp xuất hiện ở ViệtNam vào những thập niên 40- 50 của thế kỷ trước. Cònđược gọi là xe đạp máy, moped hồi ấy gắn liền với sự xahoa, quý phái của tầng lớp thượnglưu ở những đô thị lớn như Hà Nội, Sài Gòn.

Moped Hà Nội: Hoài niệm bên chiếc xe nhả khói 1
Dù không còn thực dụng, nhưng những chiếc xe nhỏ nhắn này chưa bao giờ bị lãng quên

Dần dà, sự xuất hiện của xe máyhiện đại, thực dụng và tiện nghi hơn đã thay thế chiếc moped chậm chạp đủng đỉnh khi mọingười cần phải di chuyển nhanh hơn và xa hơn trên những đô thị đông đúc và hốihả.

Nhưng g
iờ mopedlại được “hồi sinh” trên những con phố bởi nhữngcon người đầy đam mê thuộc CLB Moped Hà Nội. Thành lập từ tháng 4/2012, bắt đầu với vài thànhviên, đến nay câu lạc bộ đã có hơn 60 thành viên đăng ký, trong đó 30 thànhviên tham gia hoạt động thường xuyên.

Moped Hà Nội: Hoài niệm bên chiếc xe nhả khói 2
Các thành viên của CLB Moped Hà Nội trong buổi gặp gỡ ngày Chủ Nhật (3/3/2013)

Sáng Chủ nhật hàng tuần, nếu có dịp đi qua Nhà Hát lớn, chắc hẳn bạn sẽ phải ngoáy lại để ngắm nghía những chiếc xe máy gắn bàn đạp khoe dáng rực rỡ cạnh nhau.
 
Moped Hà Nội: Hoài niệm bên chiếc xe nhả khói 3
Mỗi chiếc xe là một tạo hình riêng biệt, khiến người xem phải ngỡ ngàng

Khi đã cùng niềm đam mê người ta luôn sẵn sàng chia sẻ với nhau bất kể tuổi táchay địa vị xã hội. Người trẻ nhất sinh năm 95, người lớn tuổi nhấtcũng đã hơn 50 tuổi nhưng bên nhữngchiếc moped, họ dường như quên hết không gian và thời gian để nói và trao đổikinh nghiệm về chiếc xe hai thì này.

Moped Hà Nội: Hoài niệm bên chiếc xe nhả khói 4
Đến với thú chơi Moped, khoảng cách tuổi tác, nghề nghiệp dường như không còn

Moped Hà Nội: Hoài niệm bên chiếc xe nhả khói 5
Lớp đàn anh chia sẻ cùng người chớm "nghiện"  moped những kinh nghiệm của họ

Moped Hà Nội: Hoài niệm bên chiếc xe nhả khói 6
Nghệ sĩ Hồng Kỳ - một trong những thành viên lớn tuổi nhất của CLB, cũng là người chơi xe lâu nhất và truyền lửa cho lớp trẻ

Moped Hà Nội: Hoài niệm bên chiếc xe nhả khói 7

Ngoài những buổi họp mặt định kỳ sáng Chủ nhậthàng tuần, mỗi Chủ nhật cuối tháng, CLB Moped Hà Nội lại tổ chức những chuyếndã ngoại, làm từ thiện hoặc những chương trình dài hơi hơn. Câu lạc bộ đang hướngphát triển chuyên nghiệp hơn với những hoạt động quy củ hơn
như trang bị áo đồng phục,thẻ thành viên, cũng như trở thànhcầu nối giữa các nhà cung cấp phụ tùng - dịch vụ sửa chữa có uy tín với các thành viên của mình.

Moped Hà Nội: Hoài niệm bên chiếc xe nhả khói 8
Không chỉ cánh đàn ông, các cô gái trẻ cũng bị hút hồn bởi chiếc xe chưa "ăn" tới 2 lít xăng/100km này
 
Ảnh: Hoàng Trần