Mới đây, nhiếp ảnh gia Philipp Lohmann đã có mặt tại sự kiện Schloss Bensberg Classics và ghi lại hình ảnh của siêu xe độc nhất vô nhị Lamborghini Egoista. Sau đó, bộ ảnh hiếm hoi về siêu xe có một không hai của Lamborghini đã được đăng trên trang GTSpirit. Đây cũng là lúc lỗi đánh vần ngớ ngẩn của hãng Lamborghini bị phát hiện.

Qua hình ảnh chụp phần đuôi của siêu phẩm Egoista, người xem có thể nhận ra dòng chữ "Lamborginih" lạ hoắc. Điều thú vị nằm ở chỗ, khi lần đầu tiên được trưng bày tại Ý vào hồi tháng 5 vừa qua, dòng chữ Lamborghini trên siêu xe Egoista không hề bị viết sai.

Lamborghini viết sai tên hãng trên siêu phẩm Egoista 1
Dòng chữ "Lamborginih" trên đuôi xe Egoista.

Nhiều người thắc mắc vì sao hãng Lamborghini phải gỡ bỏ tên hãng khỏi siêu xe Egoista sau màn ra mắt rồi lại gắn vào để tham gia sự kiện Schloss Bensberg Classics. Phải chăng đây là một trò đùa của ai đó muốn bôi xấu nhãn hiệu Lamborghini? 

Hay chính nhân viên của Lamborghini cũng không nhớ nổi tên công ty và đánh vần sai tên hãng? Cũng có khả năng đây là chiếc Lamborghini Egoista thứ hai được chế tạo để trưng bày trong các sự kiện và triển lãm.

Lamborghini viết sai tên hãng trên siêu phẩm Egoista 2

Tất nhiên, Lamborghini không phải là hãng đầu tiên gặp vấn đề về đánh vần. Trước đó, hãng Porsche nổi tiếng của Đức cũng từng bị "cười vào mặt" vì một lỗi lầm tương tự.

Khác với Lamborghini, Porsche không viết sai tên hãng. Thay vào đó, Porsche lại viết sai tên xe của mình trong một biển quảng cáo. Cụ thể, chữ "Boxster" đã bị viết thành "Boxter". 

Lamborghini viết sai tên hãng trên siêu phẩm Egoista 3
Biển quảng cáo viết sai tên Boxster của Porsche.

Nghiêm trọng hơn, lỗi viết sai tên còn xuất hiện trên tất cả các biển quảng cáo xe Boxster mới ở thủ đô London, Anh. Đương nhiên, đây không phải là lỗi thuộc về hãng Porsche hay các đại lý. 

Chính công ty quảng cáo phụ trách việc in ấn đã viết sai tên của Porsche Boxster. Lỗi của Porsche là đã không kiểm tra kỹ trước khi dựng biển quảng cáo khắp nơi.