Kể từ khi xác nhận sẽ đưa siêu xe Sesto Elemento vào sản xuất, Lamborghini vẫn rất kín tiếng về việc phát hành những thông tin chi tiết và thông số kỹ thuật chính thức của siêu xe này. Chỉ có một thông tin không chính thức được đăng tải rất nhiều lần, đó là sẽ có 20 chiếc Sesto Elemento được xuất xưởng, và giá của siêu xe này sẽ rất cao.

Mới đây, một siêu xe Lamborghini Sesto Elemento đã được giới thiệu bên cạnh trường đua Công thức 1 Sepang tại Malaysia, và chiếc xe đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ.

Được giới thiệu lần đầu tiên tại Paris Motor Show 2010, Sesto Elemento là một trong những siêu xe độc đáo và ấn tượng nhất trên thế giới. Gần như toàn bộ khung gầm và thân xe được chế tạo từ chất liệu sợi carbon theo công nghệ mới được Lamborghini phát triển cùng với NASA, nhờ đó mà trọng lượng của Sesto Elemento chỉ ở mức 999 kg.

Trái tim của siêu xe này là khối động cơ V10 5.2 lít, với công suất tối đa 570 mã lực, khối động cơ này được lấy từ chiếc Gallardo LP570-4. Với trọng lượng cực nhẹ và sức mạnh ấn tượng, Sesto Elemento có thể tăng tốc tới 100 km/h chỉ trong 2,5 giây, cùng tốc độ tối đa được cho là có thể lên tới 350 km/h.

Tuy nhiên, đây là những thông số không chính thức được Lamborghini đưa ra khi lần đầu giới thiệu chiếc xe tại Paris Motor Show 2010. Ban đầu chiếc xe được giới thiệu với mục đích chính là giới thiệu những công nghệ mới của Lamborghini, trong đó có công nghệ chế tạo sợi carbon được hãng hợp tác phát triển với NASA. Nhưng sau đó đã có rất nhiều khách hàng tỏ ý muốn mua siêu xe này, và Lamborghini đã quyết định đưa Sesto Elemento vào sản xuất với số lượng hạn chế.

 
Lamborghini Sesto Elemento xuất hiện tại Malaysia 1

Lamborghini Sesto Elemento xuất hiện tại Malaysia 2