Trang SuperVettura.com hiện đang rao bán một chiếc siêu xe Lamborghini Reventon Roadster cực hiếm. Tất nhiên, tương xứng với độ "hiếm có khó tìm" của chiếc xe là giá bán không hề "mềm" chút nào, lên đến 1,1 triệu Bảng, tương đương 1,75 triệu USD. 

Lamborghini Reventon Roadster cũ đắt hơn cả lúc mới xuất xưởng 1

Reventon Roadster không đặc biệt như Veneno nhưng vẫn là một trong những mẫu xe được đánh giá cao nhất của Lamborghini. Chỉ có 10 chiếc Lamborghini Reventon Roadster được xuất xưởng nên có giá bán cực cao, kể cả xe cũ. Thậm chí, giá bán của chiếc Reventon Roadster cũ còn cao hơn cả mức mà Lamborghini đưa ra cách đây vài năm.

Lamborghini Reventon Roadster cũ đắt hơn cả lúc mới xuất xưởng 2

Thuộc phiên bản 2010, chiếc siêu xe mới qua tay đúng 1 đời chủ và đi được khoảng 10.000 dặm, tương đương 16.000 km. Chiếc xe được trang bị vô-lăng bên phải. Khi mới xuất xưởng, chiếc xe chỉ có giá 1,1 triệu Euro, xấp xỉ 1,6 triệu USD.

Lamborghini Reventon Roadster cũ đắt hơn cả lúc mới xuất xưởng 3

"Trái tim" của Lamborghini Reventon Roadster là động cơ V12, dung tích 6,5 lít, sản sinh công suất tối đa 650 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 660 Nm tại 6.000 vòng/phút. Lamborghini Reventon Roadster có thể tăng tốc tới 100 km/h trong 3,4 giây và đạt tốc độ tối đa 330 km/h.

Lamborghini Reventon Roadster có trọng lượng 1.690 kg, nặng hơn 25 kg so với phiên bản coupe. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ dẫn động 4 bánh.