Hồi đầu tháng vừa qua, một vụ va chạm kinh hoàng đã xảy ra tại Montpellier (Pháp). Theo tường trình tại hiện trường, một chiếc Ferrari 458 đã va chạm với vài chiếc xe khác trên đường. Tai nạn đã làm 11 người bị thương nhẹ, còn chiến mã Ferrari 458 đã bẹp rúm ngay sau đó. Chủ nhân chiếc xe gây tai nạn đã "lặn mất tăm" trước khi cảnh sát xuất hiện.

Lái Ferrari 458 gây tai nạn, sao trẻ Milan lãnh án 18 tháng tù treo  1

Tuy nhiên, không lâu sau chủ nhân chiếc xe đã được tìm ra, đó chính là M'Baye Niang, tiền đạo đang thi đấu cho Montpellier theo dạng cho mượn từ AC Milan. Để sở hữu chiếc xe sang trọng này, chân sút trẻ đã phải bỏ ra 200.000 bảng vào hồi năm ngoái. Vậy mà giờ đây, nó đã trở thành một đống sắt vụn.

Lái Ferrari 458 gây tai nạn, sao trẻ Milan lãnh án 18 tháng tù treo  2


Siêu xe của Niang sử dụng động cơ V8, dung tích 4,5 lít, sản sinh công suất 570 mã lực tại vòng tua máy 9.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 540 Nm tại 6.000 vòng/phút, hộp số 7 cấp ly hợp kép. Ferrari 458 có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h sau 3,4 giây, 0-200 km/h sau 10,8 giây trước khi đạt tốc độ tối đa khoảng 320 km/h. Mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 11,8 lít/100 km.

Ngày hôm qua 25-2, Niang đã phải ra hầu tòa. Và với những tội danh như lái xe ẩu gây ra tai nạn, điều khiển xe khi chưa có giấy phép, Niang đã bị kết án 18 tháng tù treo. Dù luật sư đã cố bào chữa xin giảm nhẹ tội, nhưng tất cả đều bị bác bỏ. Về phần mình, chân sút trẻ chỉ biết nói xin lỗi, và cho biết mình gây tai nạn vì quá hoảng sợ.

Lái Ferrari 458 gây tai nạn, sao trẻ Milan lãnh án 18 tháng tù treo  3



Niang gia nhập AC Milan vào mùa hè 2012. Tuy vậy do không cạnh tranh được vị trí với các ngôi sao trong đội hình Rossoneri, nên anh đã quyết định hồi hương chơi cho Montpellier theo dạng cho mượn, vào kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua. Ấn tượng lớn nhất Niang để lại trong màu áo đỏ đen có lẽ là tình huống sút bóng trúng cột dọc trong trận tứ kết lượt về cúp C1 mùa giải năm ngoái với Barcelona trên sân Nou Camp. Hiện anh đã ghi được 4 bàn trong màu áo mới.