Hồi giữa năm 2011, nam diễn viên hài Rowan Atkinson vốn nổi tiếng trên màn ảnh nhờ nhân vật "Mr. Bean" đã gặp tai nạn khi đang điều khiển chiếc siêu xe McLaren F1 của mình. Được biết, chiếc siêu xe trị giá 650.000 Bảng của cây hài nước Anh đã lộn vài vòng trước khi đâm vào gốc cây và cột đèn. Không dừng ở đó, sau khi "an tọa" bên vệ dường, chiếc siêu xe còn đột ngột bốc cháy.

Cũng may, nam diễn viên Atkinson không tử vong và vẫn có thể tự chui ra khỏi xe. Sau đó, ngôi sao của Johnny English đã được đưa đến bệnh viện Peterborough City để điều trị vết thương ở vai.

Cảnh tượng chiếc siêu xe McLaren F1 bị hư hỏng nặng và nằm bên vệ đường chắc chắn đã khiến "Mr. Bean" vô cùng đau xót. Bên cạnh đó, nam diễn viên đến từ xứ sở sương mù còn phải trả một số tiền không nhỏ để sửa chiếc siêu xe cực hiếm của mình.
 
Hóa đơn sửa xe của "Mr. Bean" đắt nhất nước Anh 1
Chiếc siêu xe của "Mr. Bean" bị hư hỏng nặng.

2 năm sau ngày vụ tai nạn xảy ra, chi tiết về những thiệt hại mà nam diễn viên Atkinson phải chịu mới được hé lộ. Theo Metro, chiếc McLaren F1 của "Mr. Bean" bị hỏng nặng đến mức phải nằm trong garage suốt 4 tuần để các thợ sửa chữa tính toán chi phí. Phải mất 1 năm sau, chiếc siêu xe đình đám mới thực sự trở lại trạng thái nguyên bản.

Chịu trách nhiệm "chữa bệnh" cho chiếc siêu xe là đại lý McLaren ở Surrey, Anh. Điều bất ngờ nằm ở chỗ, hãng bảo hiểm đã phải trả không dưới 1,44 triệu đô la Mỹ cho quá trình sửa chữa chiếc McLaren F1 của "Mr. Bean". Như vậy, đây là hóa đơn sửa xe đắt nhất từ trước đến nay tại xứ sở sương mù.

Thậm chí, số tiền sửa xe còn lớn gấp đôi giá bán ban đầu của chiếc McLaren F1. Thế nhưng, vào thời điểm năm 2011, giá của chiếc siêu xe nhà McLaren đã cao gấp đôi chi phí sửa chữa kể trên.