Đầu tiên là chiếc siêu xe Lamborghini Gallardo màu tím tại Sharjah thuộc Các tiểu vương quốc Ả-Rập. Được biết, đây là chiếc siêu xe thuộc quyền sở hữu của một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Ả-Rập.

Sau gần 1 tuần bị chủ nhân bỏ rơi trước tòa chung cư Palm Tower 1, chiếc Lamborghini Gallardo đã bị bụi bẩn bám khá dày. Hiện nay, các du khách và người dân trong vùng đang đồn đoán về nguyên nhân khiến cầu thủ bóng đá bỏ rơi chiếc siêu xe đắt tiền của mình.

Bảo vệ và những người thuê nhà trong tòa chung cư cho biết, không ít du khách đã chụp ảnh cùng chiếc siêu xe như một trò giải trí. Sau đó, họ để lại lời nhắn như "Hãy gọi cho tôi nếu muốn bán" hoặc "Xin hãy đem tôi đi rửa sạch sẽ". Theo một nhân viên bảo vệ, cảnh sát đã biết chuyện về chiếc siêu xe Lamborghini Gallardo bị bỏ rơi và viết vé phạt.

Trong khi đó, người dân và những con vật "hồn nhiên" đối xử với chiếc siêu xe. Có thể thấy vết giày và chân trên thân xe.

Trang web của cảnh sát Dubai cho biết, chiếc siêu xe Lamborghini Gallardo màu tím sẽ bị tịch thu vì không có giấy tờ hợp lệ. Ngoài ra, trước khi bị bỏ rơi, chiếc siêu xe còn một vài lần nhận vé phạt, phần lớn vì đỗ trái phép.
 
Hai chiếc siêu xe bị bỏ rơi và bám bụi 1
Nissan GT-R bị bỏ rơi tại Hy Lạp.

Trong khi đó, chiếc Nissan GT-R bị bỏ rơi tại Hy Lạp. Qua hình ảnh được đăng lên mạng, có vẻ như chiếc Nissan GT-R đang nằm trong một bãi đỗ xe đổ nát.

Phủ lên mình chiếc siêu xe đến từ Nhật Bản là một lớp bụi khá dày. Với tình hình khủng hoảng tài chính tại Hy Lạp hiện nay, nhiều người đoán chủ xe đã rời khỏi đất nước để trốn khoản nợ khổng lồ.