Nếu như một năm về trước, hãng GM còn phải vay chính phủ Mỹ hàng chục tỷ USD để tái thiết thay vì phá sản hoàn toàn thì đến nay, tập đoàn xe hơi nổi tiếng toàn thế giới lại sẵn sàng vung tiền tài trợ cho một bộ phim tài liệu do Đảng Cộng sản Trung Quốc ủy quyền sản xuất.

Theo trang Piston Heads, tập đoàn GM sẽ tài trợ cho bộ phim mang tên The Birth of a Party. Chỉ cần nghe tên, người hâm mộ cũng có thể đoán ra nội dung bộ phim sẽ xoay quanh quá trình ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Trung Quốc với bối cảnh từ Cách mạng Nga năm 1917.

Sau khi công bố quyết định tài trợ trên website GM Thượng Hải, hãng xe Mỹ đã tiết lộ mục đích quảng bá dòng Cadillac SLS, phiên bản Trung Quốc của STS. Tuy nhiên, số tiền dự kiến sẽ đầu tư cho bộ phim hiện nay vẫn được hãng GM giữ kín.

Tất nhiên, đứng từ quan điểm của hãng GM, quyết định tài trợ cho bộ phim Trung Quốc chỉ xuất phát từ lợi ích kinh tế. Nếu tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2010, doanh số tại Trung Quốc của GM đã vượt qua rất nhiều nhà sản xuất nội địa với con số 1,21 triệu xe đến tay người tiêu dùng, bên cạnh 1,08 triệu chiếc được phân phối tại Mỹ.

Song, theo quan điểm chính trị của dư luận Mỹ, khía cạnh tài chính trong quyết định của tập đoàn GM chưa đủ chính đáng. Ai cũng biết Chiến tranh lạnh đã đi qua từ lâu và Cộng sản Trung Quốc không còn là “những con quái vật” trong mắt người dân tại các đất nước tư bản. Thế nhưng, việc một nhãn hiệu của Mỹ tài trợ cho bộ phim về Đảng Cộng sản vẫn khiến người dân tại cường quốc hàng đầu thế giới không mấy thoải mái.
 
Một số hình ảnh đẹp của Cadillac SLS dành riêng cho thị trường Trung Quốc:
 
img

img

img

img

img

img

img

img

img

img
 

Theo Autoevolution