Trong triển lãm Frankfurt 2011 diễn ra hồi tháng 9 vừa qua, hãng Lamborghini đã trình làng thành viên cuối cùng của dòng Gallardo mang tên Super Trofeo Stradale. Về cơ bản, đây là mẫu xe được phát triển dựa trên xế đua Lamborghini Blancpain Super Trofeo. Do đó, chẳng có gì ngạc nhiên khi phiên bản đặc biệt mới nhất của dòng Gallardo lại mang trên mình những trang thiết bị tính năng cao như xe đua.
 
img

Cung cấp sức mạnh cho Lamborghini Gallardo Super Trofeo Stradale là khối động cơ V10, sản sinh công suất 570 mã lực. Nhờ đó, Gallardo Super Trofeo Stradale có thể tăng tốc từ 0-96 km/h trong 3,4 giây. Ngoài sức mạnh động cơ, trọng lượng chỉ 1.340 kg của tân binh dòng Gallardo cũng là một yếu tố góp phần làm nên thông số trên.

Theo kế hoạch, chỉ có đúng 150 chiếc Gallardo Super Trofeo Stradale được sản xuất và phân phối trên toàn thế giới. Đến nay, chiếc Gallardo Super Trofeo Stradale đầu tiên đã tìm thấy khách hàng. Chẳng có gì ngạc nhiên khi chủ nhân đầu tiên của Gallardo Super Trofeo Stradale lại là một khách hàng đặc biệt đến từ Trung Đông, đó là gia đình Galadari hiện đang sống ở Dubai.

img
 
Trong bức ảnh chụp chiếc Gallardo Super Trofeo Stradale đầu tiên tại Trung Đông, có thể nhận ra sự xuất hiện của một "siêu bò" khác. Đó chính là chiếc Lamborghini Aventador màu trắng ngọc hoàn toàn mới. Được biết, gia đình Galadari cũng vừa nhận chiếc Avantador "đập hộp" trong tuần vừa qua.
 
Ngoài hai "chú bò tót" nước Ý, gia đình Galadari hiện còn sở hữu trong tay hàng loạt siêu xe đình đám khác như Gemballa MIG-U1 Enzo và Brabus Stealth độc nhất vô nhị hoặc Jaguar XJ220.
 
Một số hình ảnh khác của Lamborghini Gallardo Super Trofeo Stradale tại triển lãm Frankfurt 2011:
 
img

img

img
 

Theo GTSpirit