Ferrari SA Aperta là một trong những cái tên hiếm nhất của thế giới siêu xe nhưng không vì thế mà Novitec Rosso, hãng độ xe danh tiếng bậc nhất tới từ Đức, từ bỏ ý định thể hiện tài năng của mình. Mới đây, Novitec Rosso đã giới thiệu bản nâng cấp dành riêng cho Ferrari SA Aperta.

Chỉ có đúng 80 chiếc Ferrari SA Aperta được xuất xưởng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, hãng Novitec Rosso vẫn có cơ hội mang đến một dáng vẻ mới, bắt mắt, sang trọng và thể thao hơn cho Ferrari SA Aperta.
 
img

Điểm đáng chú ý nhất của Ferrari SA Aperta độ không nằm ở kiểu dáng mà tập trung vào sức mạnh động cơ. Với những nâng cấp của Novitec Rosso, Ferrari SA Aperta có thể sản sinh công suất 888 mã lực và mô men xoắn cực đại 860 Nm. Sức mạnh mới giúp xe có thể tăng tốc từ 0-96 km/h chỉ trong 3,1 giây. Tất nhiên, đây là con số được tính khi xe mở mui.

Ngoài ra, còn phải kể đến một vài con số khác liên quan tới hiệu suất của Ferrari SA Aperta độ. Cụ thể, xe cần 9,1 giây để tăng tốc lên 200 km/h và cần 17 giây để đạt con số 300 km/h. Tốc độ tối đa của chiếc xe ước tính đạt trên 341 km/h.

img
 
Có được sức mạnh đó là nhờ một bộ tăng áp kép mới cho động cơ V12 , dung tích 6.0 lít của chiếc xe. Cùng với đó là những tinh chỉnh ở hệ thống điều khiển động cơ và dầu bôi trơn chuyên dụng.

Hệ thống làm mát bằng nước-không khí cũng được trang bị, với một mạch nước làm mát chuyên dụng, trang bị này cũng góp công lớn giúp động cơ phát huy hết sức mạnh. Áp lực động cơ đã được tăng tối đa, tuy nhiên, Novitec Rosso lại giới hạn áp lực này ở 6.5 psi.

img
 
Nếu bạn sở hữu một chiếc Ferrari SA Aperta và đang tìm kiếm những điều mới mẻ cho chiếc xe, biến chiếc xe của mình thành thành một siêu xe “độc” hơn nữa, bạn có thể liên hệ ngay với Novitec Rosso để có được điều mình mong muốn. Novitec Rosso cũng giới thiệu một loạt những trang bị mới cho chiếc xe như một lazăng hợp kim có đường kính 21 inch và 22 inch, đèn pha và đèn hậu mới, một gói nâng cấp nội thất mới.
 
img

img

img

img

img

img

img

img

Theo MotorAuthority