Khi còn giữ chức Thủ tướng Anh, ông Tony Blair từng lên kế hoạch sắm một chiếc máy bay theo phong cách nguyên thủ mang tên Blair Force One. Tuy nhiên, kế hoạch của ông Blair đã bị bác bỏ vì quá tốn kém.

Đến nay, khi đã "về vườn", ông Blair vẫn không nguôi ý định mua máy bay cho riêng mình. Mới đây, ông đã quyết định chi 30 triệu Bảng, tương đương 48,5 triệu USD, để tậu một chiếc máy bay cá nhân xa xỉ.

Cánh phóng viên đã bắt gặp cựu Thủ tướng Anh bước ra từ chiếc máy bay cá nhân đặt hàng tiêu tốn 7.000 Bảng, khoảng 11.300 USD, một giờ đồng hồ. Được biết, chiếc máy bay cá nhân mới của ông Blair đi kèm đầy đủ phòng ngủ, phòng khách, bếp và giường như ở nhà.

Chiếc máy bay đắt tiền của cựu Thủ tướng 60 tuổi mang nhãn hiệu Bombardier Global Express XRS. Ông thường xuyên dùng chiếc máy bay cá nhân mới để đi khắp nơi trên thế giới trong vai trò phát ngôn viên chính thức và tư vấn kinh doanh. Người từng đứng đầu đảng Lao Động của Anh đã xuất hiện ở Bangkok, Sardinia, New York, Thụy Sỹ, Ukraine và cả Israel. 

Cựu Thủ tướng Tony Blair tậu máy bay 48,5 triệu USD 1
Nội thất chiếc máy bay cá nhân của ông Blair.

Trong máy bay là khoang nội thất 19 chỗ được bọc hai tông màu đen và vàng nhằm tạo cảm giác sang trọng. Toàn bộ ghế được bọc da trong khi nhiều chi tiết khác nằm dưới lớp ốp gỗ óc chó.

Chiếc máy bay cá nhân của ông Blair có thể bay liên tục không nghỉ trong vòng 13 tiếng đồng hồ. Phạm vi hoạt động tối đa của máy bay là 7.000 dặm, tương đương 11.265 km.

Theo miêu tả của hãng Bombardier, "Global Express là mẫu máy bay sang trọng và phù hợp nhất với các doanh nhân. Máy bay có thể đáp ứng mọi yêu cầu phức tạp của những khách hàng khó tính nhất".

Hôm 25/8, ông Blair đã bay đến Sardinia, Ý. Một ngày sau đó, ông lại cùng Bombardier Global Express đến Adirondacks, Mỹ. Chuyến bay kéo dài 8 tiếng đồng hồ của ông "ngốn" khoảng 60.000 Bảng, xấp xỉ 97.000 USD.

Đến hôm 2/9, ông Blair có một bài phát biểu tại Bangkok, Thái Lan. Chiếc máy bay Bombardier Global Express của ông đã lưu lại sân bay quốc tế Bangkok trong 2 ngày từ 1-3/9. Chuyến bay từ London đến thủ đô đất nước chùa tháp tiêu tốn khoảng 90.000 Bảng, tương đương 145.500 USD.

Trước đó, ông Blair từng bị dư luận chỉ trích khi sử dụng máy bay mượn từ các nhà độc tài như Colonel Muammar Gaddafi của Lybi và Paul Kagame, Tổng thống Rwanda. Bản thân ông Kagame cũng sở hữu trong tay 2 chiếc máy bay Bombardier trị giá 48,5 triệu USD dù làm Tổng thống ở một trong những đất nước nghèo nhất thế giới.