Là hậu duệ của Valentino Balboni, cựu trưởng nhóm lái thử xe Lamborghini, ông Giorgio Sanna hiện đang đảm trách công việc tuyệt vời nhất thế giới trong mắt các tín đồ tốc độ. Hiện nay, ông Sanna đang là trưởng nhóm lái thử tại trung tâm nghiên cứu và phát triển cũng như chi nhánh xe đua thể thao của Lamborghini.

Nhiệm vụ của ông Sanna là đưa những chiếc siêu xe Lamborghini lên vận tốc tối đa. Nghe có vẻ đơn giản nhưng công việc của ông Sanna cũng ẩn chứa nhiều nguy hiểm chết người.

Không dừng ở đó, ông Sanna còn giúp các kỹ sư phát triển xe đua Lamborghini bằng cách cung cấp kinh nghiệm bản thân. Đôi khi, ông Sanna còn có cơ hội tham gia những cuộc đua thực thụ như giải vô địch GT Cup Ý hoặc Lamborghini Blancpain Super Trofeo.

Tuy nhiên, điều tuyệt vời nhất nằm ở chỗ, ông Sanna đã được lái những chiếc siêu xe Lamborghini mà phải 2-3 năm nữa mới có mặt trên thị trường. Đây chẳng phải là mơ ước của mọi tín đồ siêu xe thế giới nói chung và Lamborghini nói riêng hay sao?

Mới đây, CastrolEDGE, nhà tài trợ chính thức của giải Lamborghini Blancpain Super Trofeo đã thực hiện một đoạn video giới thiệu về công việc hàng ngày của ông Sanna. Trong đó, ông đã chia sẻ cảm giác khi mỗi sáng thức dậy lại biết rõ có một chiếc siêu xe thể thao đang chờ mình để lăn bánh.

Cùng xem đoạn video do CastrolEDGE thực hiện: