Trong ngày thứ hai của triển lãm Oto Quốc tế Việt Nam (VIMS) 2015, Câu lạc bộ Desmo Owners Club (D.O.C) miền Bắc đã được công nhận là thành viên của D.O.C thế giới. Đây là nơi quy tụ những người đam mê Ducati, dành trọn tình yêu cho những sản phẩm và công nghệ mà hãng xe Ý mang lại cũng như yêu thích hệ thống Desmodromic Valve. Và chữ D trong D.O.C chính là Desmo chứ không phải là Ducati như nhiều người thường lầm tưởng.


Trước giờ khai mạc, các thành viên của D.O.C miền Bắc đã tập trung diễu hành trước cửa VIMS 2015.

Trước giờ khai mạc, các thành viên của D.O.C miền Bắc đã tập trung diễu hành trước cửa VIMS 2015.

Với việc câu lạc bộ Ducati miền Bắc trở thành thành viên của D.O.C một cách chính thống thì các biker của câu lạc bộ đã được công nhận trên toàn cầu và tham gia đầy đủ các sự của D.O.C và Ducati toàn cầu. Điều này sẽ mở ra một cơ hội được trải nghiệm những đam mê của các biker Việt Nam ở tầm chuyên nghiệp hơn.


Ông Bradley Lalonde - Chủ tịch HĐQT Ducati Việt Nam - trao giấy chứng nhận D.O.C cho anh Khoa - chủ tịch của D.O.C miền Bắc.

Ông Bradley Lalonde - Chủ tịch HĐQT Ducati Việt Nam - trao giấy chứng nhận D.O.C cho anh Khoa - chủ tịch của D.O.C miền Bắc.

Tới dự lễ ra mắt, ông Bradley Lalonde - Chủ tịch HĐQT Ducati Việt Nam - khẳng định D.O.C chắc chắn sẽ mang lại cho các thành viên những trải nghiệm mới trên các hành trình chinh phục các cung đường. Đồng thời, CLB được kỳ vọng sẽ tạo nên một nét văn hóa phóng khoáng, thân thiện và phong cách sống vốn nổi bật của Ducati.


Ông Nguyễn Việt Khoa - Chủ tịch D.O.C miền Bắc phát biểu tại lễ ra mắt của câu lạc bộ.

Ông Nguyễn Việt Khoa - Chủ tịch D.O.C miền Bắc phát biểu tại lễ ra mắt của câu lạc bộ.

“Câu lạc bộ D.O.C Miền Bắc (Desmo Owners Club Northern Vietnam) là CLB Ducati chính thức được công nhận đầu tiên tại Việt Nam, nằm trong tổ chức D.O.C toàn cầu nơi quy tụ tất cả những người sử dụng và yêu thương hiệu Ducati. Mục đích và tiêu chí của câu lạc bộ là giới thiệu văn hóa chơi xe phân khối lớn của thương hiệu nổi tiểng đến từ nước Ý: Ducati tới người Việt Nam cũng như truyền đạt ý thức An toàn giao thông cho các thành viên để tạo nên một sân chơi lành mạnh có tính cộng đồng cao.” Ông Nguyễn Việt Khoa, chủ tịch CLB D.O.C Miền Bắc hào hứng chia sẻ.


Ông Khuất Việt Hùng - phó chủ tịch chuyên trách uỷ ban an toàn giao thông quốc gia - phát biểu về sự thích thú của ông khi D.O.C miền Bắc được thành lập và mang lại cho các bikier một môi trường chuyên nghiệp hơn.

Ông Khuất Việt Hùng - phó chủ tịch chuyên trách uỷ ban an toàn giao thông quốc gia - phát biểu về sự thích thú của ông khi D.O.C miền Bắc được thành lập và mang lại cho các bikier một môi trường chuyên nghiệp hơn.

Cũng tới với gian hàng Ducati Việt Nam tại VIMS 2015, ông Khuất Việt Hùng - phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia - chia sẻ: “Đúng như những gì tôi mong muốn và bày tỏ tại buổi hướng dẫn lái xe an toàn của Ducati Việt Nam cách đây không lâu là Ducati nên thành lập một câu lạc bộ để các thành viên được chia sẻ các kinh nghiệm lái xe an toàn và văn minh. Và nay, điều đó đã trở thành hiện thực. Tôi hy vọng, nơi đây sẽ giúp những người sở hữu Ducati nói riêng và môtô phân khối lớn nói chung cải thiện được hình ảnh của mình đối với cộng đồng nhờ các hành động đẹp”.


Dàn xe Ducati của các thành viên D.O.C miền Bắc tại VIMS 2015.

Dàn xe Ducati của các thành viên D.O.C miền Bắc tại VIMS 2015.


Các thành viên đầu tiên của D.O.C miền Bắc.

Các thành viên đầu tiên của D.O.C miền Bắc.

Bên cạnh việc ra mắt câu lạc bộ D.O.C miền Bắc, Ducati Việt Nam còn mang tới VIMS 2015 những mẫu xe mới nhất của mình như Ducati Hyperstrada, Hypermotard, Diavel, Carbon trắng, 899 Panigale cùng mức giá ưu đãi cho những khách hàng mua xe ngay tại VIMS 2015.