Bằng niềm đam mê tốc độ cháy bỏng và tình yêu dành cho những chiếc xe đạp, người đàn ông đến từ Pháp có tên François Gissy đã khiến cả thế giới phải ngỡ ngàng. Cụ thể, anh đã tự biến mình thành “người đàn ông tốc độ nhất thế giới khi ngồi trên yên xe đạp”.

Chiếc xe đạp đặc biệt của Gissy có khá nhiều thay đổi về kỹ thuật. Đầu tiên chính là động cơ tên lửa được gắn vào chiếc xe đạp. Được biết, động cơ tên lửa là sản phẩm của hãng Exotic Thermo Engineering đến từ Thụy Sĩ.
 
Động cơ sử dụng nhiên liệu hyđrô hóa lỏng. Loại nhiên liệu dùng để vận hành chiếc xe đạp cũng chứa trên 90% hyđrô.

Động cơ tên lửa gắn trên chiếc xe đạp hoàn toàn không thải ra khí độc hại mà chỉ tạo ra nước ở nhiệt độ cao. Do đó, động cơ hoàn toàn thân thiện với môi trường xung quanh. Tuy nhiên, hơi nước xả ra từ động cơ của “siêu xe đạp” có nhiệt độ khoảng 343 độ C.

Chiếc xe từng nhiều lần tham gia các sự kiện lập kỷ lục trước đây. Một lần, chiếc xe đạp của Gissy đã đạt tới tốc độ 242,6 km/h. Song, kỷ lục mới nhất mà anh đạt được cùng chiếc xe đạp của mình là 263 km/h.

Cần lưu ý là chiếc xe của Gissy vẫn có bàn đạp. Tuy nhiên, Gissy hoàn toàn không dùng chân để đưa chiếc xe đạp lên tới tốc độ kể trên.

Dưới đây là hai đoạn video ghi lại kỷ lục tốc độ mà François Gissy đã lập cùng chiếc xe đạp của mình:

Chiếc xe đạp đạt vận tốc 180 km/h.
  
Chiếc xe đạp đạt vận tốc 263 km/h.