Giải vô địch lái xe địa hình Việt Nam VOC 2015 đã chính thức khép lại, nhưng dư vị của nó đối với anh Bằng, đương kim vô địch giải bán tải đồng đội của VOC 2015, thì chắc không bao giờ quên được. Anh Bằng - vẫn thường được bạn bè gọi thân mật là Bằng "Kiều" - đã chia sẻ những câu chuyện lý thú của cá nhân anh cũng như của những người đồng đội trong suốt quãng thời gian tham gia thi đấu.

Chồng vượt địa hình khó, vợ... "vượt cạn"

Trước tiên có lẽ phải nói đến một câu chuyện lý thú và trùng hợp của anh vào ngày thi thứ 2 của VOC2015. Trước khi anh Bằng cùng đồng đội bắt đầu bài thi cuối cùng thì gia đình gọi điện thoại thông báo cho anh rằng vợ anh đã "vượt cạn" thành công, sinh ra một cô "công chúa" kháu khỉnh. Đây là một điều khá bất ngờ với anh, vì vợ anh ban đầu được dự sinh muộn hơn ngày chung kết 5/7 của VOC2015. Thế nhưng cô công chúa của anh đã chào đời sớm hơn dự kiến. Và chúng tôi đã đùa anh rằng: "Có lẽ con gái anh muốn ra sớm để xem bố nhận cúp VOC2015."

Anh Bằng điều khiển chiếc xe của mình trong bài thi VOC2015.

Anh Bằng điều khiển chiếc xe của mình trong bài thi VOC2015.

Niềm đam mê bán tải và off-road

Bên cạnh sự tròn vuông và hạnh phúc của gia đình, anh Bằng còn có một nhóm những người bạn có cùng đam mê offroad với mình và được đặt tên là Pick-up Vietnam Club - gọi tắt là PVC. Nhóm chơi offroad PVC của anh Bằng có khá đông thành viên, riêng nhóm chơi trên Facebook cũng hơn 1.700 người và thường xuyên gặp gỡ nhau để giao lưu, luyện tập tại khu vực phía Bắc cũng đã hơn 100 người. Chính vì lẽ đó, nếu theo dõi VOC2015, chúng ta sẽ bắt gặp khá nhiều chiếc xe được gắn biển PVC cùng với nickname riêng của mỗi người như Bằng Kiều, Dép Lê, Cường Chè... Trong lần ra quân này, nhóm PVC của anh Bằng và những người bạn cũng đã gặt hái được thành công với 2 giải nhất và nhì trong hạng bán tải nguyên bản đồng đội

Anh Bằng chia sẻ, cách đây khoảng hơn 2 tháng anh mới lần đầu tiên mua một chiếc xe bán tải cho riêng mình. Còn trước đó anh chỉ chơi và luyện tập cùng bạn bè trong nhóm xe bán tải. Dù là xe mới mua, nhưng khi VOC2015 bắt đầu, anh và những người bạn trong nhóm đã mang những chiếc xe "của nhà" đi thi để thử độ khó của VOC, rèn luyện thêm tay lái và gặp gỡ thêm những người chơi bộ môn offroad này.

img

Xe chỉ là phương tiện, tay lái quyết định tất cả

Để luyện tập, với anh Bằng và nhóm PVC thường lựa chọn những cung đường dã ngoại để xây dựng tinh thần nhóm cũng vừa giúp các thành viên trong nhóm thư giãn, thoả đam mê sau quãng thời gian dài làm việc và cũng là những chuyến đi thực tế nâng cao tay lái cho các anh em PVC.

Trong khuôn khổ thể lệ của VOC 2015, ở hạng mục bán tải đồng đội những chiếc xe của các đội tham gia sẽ phải giữ nguyên bản từ thiết kế đến máy móc nên anh Bằng cho biết xe anh chỉ lắp thêm tấm lót bảo vệ gầm xe. Thế nhưng xe của anh lại tốn kha khá nhiều công sức để sửa chữa bảo dưỡng sau 2 ngày "hành xác" tại VOC 2015. "Tiền bạc không đáng bao nhiêu, chủ yếu là anh em mất công sức và thời gian thôi" nhưng điều này đều được anh Bằng cũng như những người chơi khác vui vẻ chấp nhận bởi "thi cho vui mà!"

Anh Bằng nhận giải nhất hạng Bán tải nguyên bản đồng đội.

Anh Bằng nhận giải nhất hạng Bán tải nguyên bản đồng đội.

Với anh Bằng cùng những người trong nhóm PVC, trong tất cả các cung đường kể cả từ những cung đường thực tế hay những bài thi của VOC 2015 thì chiếc xe chỉ là một nhân tố bổ trợ chứ không phải nhân tố chính để quyết định kết quả. Nhân tố mang đến sự thắng lợi cho đội của anh Bằng nói riêng hay của nhóm PVC nói chung chính là ở khả năng cầm lái của mỗi người trong đội anh.

Để kết lại câu chuyện về anh Bằng và nhóm PVC - Pick-up Vietnam Club - Autopro chỉ có thể trích dẫn một câu nói của anh: "Chiếc xe không phải là tất cả, lái xe mới là người quyết định" như để thể hiện sự mạnh mẽ của yếu tố con người trong mọi cuộc chơi nói chung và cuộc chơi offroad nói riêng. Và anh Bằng cũng khẳng định năm sau nếu có tiếp tục thi VOC 2015, chắc chắn anh sẽ lựa chọn một chiếc xe bán tải của thương hiệu khác và sẽ tiếp tục đoạt giải để chứng minh cho câu nói mà anh tâm đắc.

Ảnh: Nhân vật cung cấp