Ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, nói chuyện điện thoại khi đang lái xe đều là hành vi phạm luật giao thông đường bộ. Tuy nhiên, quy định này lại trở thành cảm hứng cho trò chơi khăm cảnh sát giao thông của một nhóm bạn trẻ đến từ Ba Lan.

Đầu tiên, nhóm thanh niên nướng bánh và dùng sô-cô-la để chế tạo những chiếc điện thoại di động giả. Sau đó, họ mang theo những chiếc điện thoại sô-cô-la và tìm chỗ có cảnh sát giao thông để trêu chọc.

Khi thấy có cảnh sát, họ giả vờ như đang nói chuyện điện thoại và lái xe. Họ cố tình để cảnh sát giao thông nhìn thấy và đuổi theo. Khi xe của nhóm thanh niên dừng lại theo yêu cầu, cảnh sát mới biết họ đã bị lừa. Thậm chí, nam thanh niên cầm lái còn thản nhiên cầm chiếc điện thoại sô-cô-la lên miệng để ăn ngon lành trước sự chứng kiến của cảnh sát để chứng minh mình vô tội.

Cùng xem trò chơi khăm của nhóm thanh niên tại Ba Lan qua đoạn video dưới đây: