Các mẫu xe điện hoặc xe hybrid ngày nay có khả năng tiết kiệm nhiên liệu rất tốt, tuy nhiên giá thành của những loại xe này vẫn khá cao và năm ngoài tầm với của nhiều người. Chính vì vậy mà một sinh viên của Nigerian đã tự tạo cho mình một chiếc xe có khả năng tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường với chi phí chưa đến 7.000 USD.

Segun Oyeyiola là sinh viên trường đại học Obagemi Awolowo, Nigeria. Sau khi tham khảo nhiều mẫu xe điện trên thị trường hiện nay, chàng sinh viên này quyết định sẽ tự tạo cho mình một chiếc xe điện từ chiếc xe cũ của mình.

Chiếc xe mà Oyeyiola lựa chọn là chiếc Volkswagen Beetle cổ. Những bộ phận không cần thiết của xe sẽ bị tháo bỏ như động cơ đốt trong, hộp số và các chi tiết nội thất nhằm giảm trọng lượng xe.

Thay vào đó, xe sẽ được trang bị một tấp pin mặt trời lớn trên nóc xe, bên cạnh đó là một động cơ tua-bin gió ở dưới capo cùng với bộ pin và mô-tơ điện. Như vậy chiếc Beetle chạy điện sẽ được vận hành nhờ vào năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Thời gian để sạc đầy khối pin này ở điện lưới sinh hoạt mất khoảng 4 đến 5 tiếng.

Tuy thiết kế tổng thể của xe vẫn chưa được hoàn hảo, nhưng cách thức hoạt động hoàn hảo của chiếc xe đã khiến nhiều người phải ngạc nhiên.
Oyeyiola đã bỏ ra khoảng 6.000 USD để hoàn thiện chiếc xe này. Anh cho biết sau khi hoàn thành xong kỳ thi ở trường, anh sẽ tiếp tục công việc của mình để hoàn thiện chiếc xe hơn nữa. 

Với chiếc xe điện đặc biệt này, Oyeyiola đã hứng minh rằng việc bỏ tiền ra để mua một chiếc xe điện với hàng loạt các trang bị tốn điện như màn hình LCD, hệ thống cảm biến, hệ thống kiểm soát khí hậu và nhiều trang thiết bị khác thực sự rất lãng phí.