Vừa qua Harley-Davidson đã tiến hành một cuộc nghiên cứu để khảo sát suy nghĩ về giá trị bản thân và mức độ làm tốt công việc ở nữ giới đi xe môtô.

Kết quả nghiên cứu và khảo sát cho thấy những người phụ nữ tự đi xe môtô thường vui vẻ hơn những người không biết đi môtô.

Cuộc khảo sát được thực hiện ở 1.013 nữ biker và 1.016 những phụ nữ không đi môtô. Hơn một nửa phản hồi cho thấy rằng môtô là nhân tố thiết yếu mang lại hành phúc, trong khi đó 74% số người được khảo sát khẳng định rằng họ thấy cuộc sống tươi vui và yêu đời hơn sau khi bắt đầu đi môtô.

Theo nghiên cứu này, 60% nữ biker có khả năng giao tiếp tốt hơn với người khác giới so với 38% nữ giới không đi xe máy; 51% nữ biker "làm chuyện ấy” tốt hơn so với 35% nữ giới không đi môtô.  

34% nữ biker được khảo sát cũng cho biết việc đi xe môtô giúp họ cảm thấy bớt căng thẳng. Trong khi đó khoảng 50% nữ biker khẳng định họ rất hài lòng với các mối quan hệ hiện tại. Các phản hồi cũng chỉ ra rằng:

- 37% nữ biker cảm thấy hạnh phúc, con số này ở nữ giới không đi môtô là 16%.
- 27% nữ biker cảm thấy mình quyến rũ so với 7% phụ nữ không đi môtô.
- 35% nữ biker luôn thấy tự tin trong khi con số này ở nữ giới không đi môtô là 18%.