Hiện nay, kết quả cuối cùng của hội thi VOC 2011 đã được ban tổ chức chính thức công bố. Cụ thể, trong hạng cơ bản, giải nhất, nhì, ba lần lượt thuộc về các đội Bơ Vơ Club (số thi đấu 303), Offroad Sài Gòn (332) và Tuandang Willys (335). Tiếp đến là hạng bán chuyên nghiệp với ba thứ hạng cao nhất thuộc về các đội Đánh Bật Bóng Đêm (320), Dứa Giác Đấu (339) và TCV1 (324). Cuối cùng là hạng chuyên nghiệp với đội Otofun Offroad Team (338) đứng đầu, Huylinh Auto (321) xếp thứ hai và ORV Offroad.vn (337) giành vị trí thứ ba.
 
img
Buổi lễ trao giải VOC 2011
 
Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải phụ như giải Đội thi đấu ấn tượng nhất cho Hùng Offroad thuộc đội ORV Offroad.vn, giải Tinh thần đồng đội cho Saigon Team và giải Kỹ năng lái xe địa hình tốt nhất cho Vinh Gaz69 đội Otofun Offroad Team.
 
img
Đội Bơ Vơ Club giành giải nhất hạng cơ bản (Ảnh: Otofun)
 
img
Đội Tuandang Willys giành giải ba hạng cơ bản (Ảnh: Otofun)
 
img
Đội Đánh Bật Bóng Đêm giành giải nhất hạng bán chuyên (Ảnh: Otofun)
 
img
Đội Dứa Giác Đấu giành giải nhì hạng bán chuyên (Ảnh: Otofun)
 
img
Đội TCV1 giành giải ba hạng bán chuyên (Ảnh: Otofun)
 
img
Đội Otofun Offroad Team giành giải nhất hạng chuyên nghiệp (Ảnh: Otofun)
 
img
Đội Huylinh Auto giành giải nhì hạng chuyên nghiệp (Ảnh: Otofun)
 
img
Đội ORV Offroad.vn giành giải ba hạng chuyên nghiệp (Ảnh: Otofun)
 
Diễn ra trong 2 ngày 25-26/06/2011 tại làng Văn hóa, Du lịch các Dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội), Hội thi Vietnam Offroad Cup (VOC) 2011 là cơ hội để những người đam mê bộ môn thể thao ôtô địa hình cọ sát và thu thập thêm kinh nghiệm. Tham gia hội thi, 40 đội chơi được chia thành 3 hạng, bao gồm cơ bản, bán chuyên nghiệp và chuyên nghiệp, tùy theo kết cấu của xe. So với năm ngoái, hội thi VOC 2011 có số lượng đội tham gia đông hơn đồng thời công tác chuẩn bị về mặt cơ khí cho xe cũng tốt hơn.
 
Năm nay, dù thời tiết không ủng hộ trong hai ngày thi nhưng tinh thần thi đấu của các đội không hề giảm sút. Các đội thi đầu đã thể hiện những màn trình diễn ngoạn mục và được khán giả ủng hộ nhiệt tình sau mỗi cú bứt phá. Có thể kể đến một số cái tên nổi bật trong hội thi VOC 2011 như anh Trần Mạnh Hùng lái Land Cruiser, anh Vinh Gaz69 cũng đồng hành cùng Land Cruiser và anh David Phùng Văn với chiếc Jeep Rubicon.
 
img
Chiếc Land Cruiser băng băng trên đoạn đường có nhiều hố sâu.
 
Với chiếc Land Cruiser của mình, anh Trần Mạnh Hùng đã vượt qua bài thi một cách khá dễ dàng. Không chỉ nhờ xe, kết quả bài thi còn phụ thuộc vào kỹ năng lái cũng như sự chỉ dẫn đường đi của người hoa tiêu. Anh Vinh Gaz69, người từng tham gia giải đua xe địa hình tại Malaysia, và chiếc Land Cruiser của mình cũng hoàn thành bài thi mà không gặp nhiều khó khăn.
 
Trong khi đó, chiếc Jeep Rubicon của anh David Phùng Văn lại không vượt qua được bài thi số 4 với nhiều đống đất xếp so le nhau và phải nhờ đến sự trợ giúp của xe cứu hộ. Như vậy, không phải cứ xe mới và đắt tiền là yếu tố đảm bảo chiến thắng cho các đội thi. Thay vào đó, chiến thắng còn nằm trong kỹ thuật lái và trang thiết bị cần thiết trên xe.
 
Một số hình ảnh trong hai ngày thi VOC 2011 vừa qua:
 
img
Toàn cảnh cuộc thi
 
img
Toàn cảnh dưới sân thi đấu
 
img
Hải Kar tham gia VOC 2011 cùng Niva
 
img
Isuzu Dmax hiên ngang vào sân tập kết chờ thi hạng bán chuyên nghiệp
 
img
Land Cruiser của tay lái Trần Mạnh Hùng vượt qua tất cả các bài thi một cách dễ dàng
 
img
 
img
 
img
Khuôn mặt tươi cười của một tay lái dù xe gặp sự cố và phải kéo trở lại vạch xuất phát
 
img
 
img
Pajero chật vật khi leo dốc tại hạng bán chuyên nghiệp
 
img
Phía bên ngoài, một số xe vẫn hăng say tập luyện trước khi thi
 
img
Quá tự tin với tốc độ cao khi đi qua các hố sâu, chiếc Land Cruiser này đã phải trả giá
 
img
Suzuki Vitara tại hạng thi cơ bản
 
img
Một chiếc Uaz tham gia hạng cơ bản
 
img
 
img
 
img

Vẫn hiên ngang tiến lên là tinh thần chung của các đội trong hai ngày thi
 
img
 
img
 
img

Chiếc Jeep Rubicon của David Phùng Văn trong bài leo dốc cuối cùng tại hạng chuyên nghiệp
 
img
Các tình nguyện viên phải giữ xe bằng dây để tránh tình trạng lật
 
img
 
img
 
img

Chuẩn bị bước vào bài thi vượt hố sâu gần 1,5 m
 
img
Do xe không còn đà chạy tiếp nên đã phải dùng đến tời
 
img
Đường thi số 4 với các núi đất so le đã loại bỏ gần hết các tay lái
 
img
Gương mặt phấn khởi sau khi hoàn thành bài thi
 
img
Nản chí
 
img
Một bóng hồng trong ngày thi đấu
 
img
Đôi bạn cùng tiến
 
 
Ảnh: Thanh Long
 
Theo VCTV