Với số lượng sản xuất chỉ đúng 77 chiếc trên toàn thế giới, Aston Martin One-77 là một trong những mẫu siêu xe hiếm có nhất trên thế giới. Do đó, cơ hội gặp một chiếc Aston Martin One-77 là khá thấp. Ấy vậy mà một số người tại Thượng Hải, Trung Quốc lại có dịp chiêm ngưỡng tận 3 chiếc Aston Martin One-77 cùng một lúc.

Lần đầu tiên ra mắt thị trường Trung Quốc trong triển lãm Thượng Hải 2011, Aston Martin One-77 có giá lên đến 47 triệu Nhân dân tệ, tương đương 7,5 triệu đô la Mỹ. Rõ ràng, tại thị trường Trung Quốc, mẫu siêu xe nhà Aston Martin được bán với giá cao hơn hẳn ở Mỹ hay châu Âu.

Tuy sở hữu giá bán cao ngất ngưởng nhưng Aston Martin One-77 vẫn nhanh chóng hút khách tại Trung Quốc. Theo hãng Aston Martin, sẽ có 7 chiếc One-77 được phân phối tại thị trường đông dân nhất thế giới. Hiện nay, đã 5 chiếc Aston Martin One-77 tìm thấy chủ nhân. 3 trong số đó bị "chộp" tại Thượng Hải.

Bộ ba Aston Martin One-77 cùng nhau tỏa sáng 1

Ba chiếc Aston Martin One-77 tại Thượng Hải đều có màu sắc riêng, bao gồm xám, trắng và xanh dương. Cả ba sử dụng động cơ V12, dung tích 7,3 lít, sản sinh công suất tối đa 760 mã lực và mô-men xoắn cực đại 553 lb-ft. Nhờ đó, One-77 có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 354 km/h.

Năng lượng được truyền tới bánh thông qua hộp số sàn 6 cấp trong khi lực hãm xuất phát từ hệ thống phanh carbon gốm. Ngoài ra, còn phải kể đến hệ thống cân bằng điện tử, điều chỉnh độ bám, khung gầm làm hoàn toàn từ sợi carbon và thân vỏ bằng nhôm.

Ngoài ra, trong garage chứa 3 chiếc Aston Martin còn có một siêu xe đắt tiền khác. Đó chính là Pagani Zonda màu xanh sáng. Nhiều người dự đoán đây là Pagani Zonda Uno độc nhất vô nhị. Dù có thiết kế khác Aston Martin One-77 nhưng Pagani Zonda Uno cũng sử dụng động cơ V12, dung tích 7,3 lít, tạo ra công suất tối đa hơn 700 mã lực.