Thông thường, "đốt lốp" là kỹ thuật dựa trên việc sử dụng sức mạnh của động cơ để quay bánh xe sau và tạo ra lực ma sát với mặt đường sao cho sinh ra khói cùng tiếng máy đầy phấn khích. Thế nhưng, nhóm biker trong đoạn video dưới đây lại tăng thêm tính kích thích cho màn trình diễn khi đốt lốp mô tô phân khối lớn đúng nghĩa c để tạo ra khói và lửa.

Ban đầu, màn trình diễn được thực hiện với kỹ thuật "đốt lốp" thông thường. Sau đó, khi lốp bắt đầu trượt trên mặt đường, một biker đã sử dụng lửa để đốt chiếc lốp sau. Với ma sát lớn và chất liệu dễ bắt lửa, phần sau của chiếc mô tô đã nhanh chóng bị lửa bao trùm.

Để bảo đảm an toàn cho xe, nhóm biker đã cẩn thận bọc phần đuôi xe bằng giầy bạc cách nhiệt chống cháy. Tuy nhiên, chỉ sau ít giây biểu diễn, lớp giấy bạc này nhanh chóng bong ra do áp lực qúa mạnh từ lốp xe. Hậu quả là chỉ chưa đến một phút, lốp xe đã bị đốt cháy hoàn toàn.

Cùng xem màn "đốt lốp" mạo hiểm của nhóm biker trong đoạn video dưới đây: