Để kỷ niệm tròn 60 năm dòng xe Vespa có mặt trên thị trường, hãng Piaggio đã ra mắt sản phẩm Vespa LXV 125ie với nhiều cải tiến mới. Được nhập khẩu vào Việt Nam từ Ý, Vespa LXV 125ie là sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp cổ kính và hiện đại.

Piaggio Vespa LXV sở hữu động cơ LEADER, 4 thì, 1 xylanh, dung tích 124cc và được làm mát bằng gió. "Trái tim" trên LXV có thể sản sinh công suất 10,7 mã lực và mô men xoắn cực đại 9,6 Nm tại 7.250 vòng/phút.
 
img

Với thiết kế "tân cổ giao duyên" và những đường cong mềm mại từ tay lái cho đến mặt đồng hồ, Vespa LXV khá phù hợp với các chị em phụ nữ. Ngoài ra, để tăng thêm vẻ cổ điển cho LXV, Piaggio đã trang bị bộ yên da rời với những đường chỉ khâu to bản. Bộ yên của LXV được lắp trên một nền nhựa liền để che cốp xe phía dưới. Tuy nhiên, yên của Vespa LXV lại khá cao, 785 mm, từ đó gây khó khăn cho các chị em khi điều khiển xe.

Nếu là một cô nàng chân dài và đang sở hữu Vespa LXV, việc lựa chọn trang phục sao cho phù hợp cũng rất quan trọng. Không chỉ pha chút cổ điển và hiện đại cho phù hợp với xe, trang phục còn phải đảm bảo sự ấm áp trong những ngày lạnh đầu đông hiện nay. Có vẻ như áo măng tô là một lựa chọn sáng suốt cho các chị em đi Vespa LXV để chống chọi với cái rét mùa đông Hà Nội. Do đó, AutoPro Fashion sẽ giúp các bạn chọn một vài mẫu áo măng tô bắt mắt trong mùa đông năm nay.

Phần lớn các kiểu áo măng tô năm nay vẫn mang dáng dài ngang đùi với chất liệu dày dặn. Thiết kế của áo măng tô bây giờ không còn cứng như trước nữa mà đã được cách tân rất nhiều bằng những chiếc đai thắt nơ hay hàng cúc dọc áo. Do đó, vào những ngày gió đông se lạnh, áo măng tô luôn là sự lựa chọn số một đối với các bạn gái khi dạo phố hoặc đi làm. 

Khi điều khiển một chiếc xe Vespa LXV xanh, các bạn gái có thể chọn cho mình chiếc áo măng tô với chất liệu dạ và có màu sắc "ton sur ton". Hai bên vạt áo là những dải bèo xếp tầng khiến chiếc áo trông mềm mại hơn rất nhiều. Với kiểu dáng pha chút cổ điển cùng những đường cắt cúp hài hòa và ôm vừa vặn, chiếc áo măng tô sẽ mang đến cho bạn gái vóc dáng thanh thoát. Một chiếc khăn quàng đi kèm cũng không phải là một ý tưởng tồi.

img 

Áo măng tô có rất nhiều màu sắc và chất liệu. Nếu có thân hình hơi gầy, bạn gái nên chọn cho mình những chiếc áo sáng màu. Áo măng tô trắng chất liệu thô với các chi tiết điệu đà như hai đai nhỏ thắt nơ ở cổ tay và một chiếc thắt lưng to bản khiến bộ trang phục trông rất đáng yêu, trang nhã. Người mặc có thể kết hợp với áo len cổ đổ màu xanh cùng tông với màu xe. Ưu điểm của những chiếc áo măng tô trắng là có thể kết hợp với rất nhiều các loại áo cổ lọ màu sắc khác nhau.
 
img

img

Cùng sự đổi mới từ ý tưởng đến màu sắc, những chiếc áo măng tô công sở luôn hướng tới sự trẻ trung cá tính và lịch thiệp. Áo măng tô với chất liệu kaki màu nâu nhạt và thiết kế khá tinh tế nhờ hai hàng cúc và một chiếc đai khiến bộ trang phục thêm sang trọng. Túi sách đen lịch sự là một phụ kiện hoàn hảo đối với trang phục. 
 
img
 
Nếu muốn thay đổi, bạn hãy chọn cho mình chiếc áo măng tô đen phá cách với chất liệu da pha lẫn dải bèo len ở hai bên vạt áo. Vẻ đẹp cổ điển pha lẫn hiện đại cùng màu đen quyến rũ chính là chiếc chìa khóa khiến bạn trở nên đẹp và phong cách hơn khi đông về. Đen cũng là màu rất dễ kết hợp với các loại áo cổ lọ hay cổ đổ.
 
img
 
Vào những ngày đông có nắng ấm, bạn có thể diện một bộ váy dạ bên trong áo măng tô. Với chi tiết cổ ren và thắt lưng trắng điệu đà, chiếc váy sẽ khiến các bạn nữ trở nên nổi bật, đáng yêu khi ngồi trên chiếc xe Vespa LXV.
 
img
 
Hãy cùng AutoPro Fashion chiêm ngưỡng kỹ hơn những kiểu áo măng tô của bạn nữ bên Piaggio Vespa LXV 125ie:
 
 img

img

img
 
img

img

img

img

img

img

img

img

 
Photographer: hienxam2002
Model: Thủy Nguyễn
Stylist: Ủn Panda
Costume: 126 Boutique, 126 Triệu Việt Vương - Hà Nội
Chân thành cám ơn cửa hãng Piaggio Ý-Việt Motor, 216 Bà Triệu, đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện bài viết.