Ngay sau khi cựu CEO liên minh Renault – Nissan là Carlos Ghosn xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng từ khi bị bắt giam và điều trần trước tòa án Tokyo vào hôm 8/1 vừa rồi, một lãnh đạo cấp cao khác của thương hiệu Nhật là giám đốc phân nhánh Bắc Mỹ đã tuyên bố từ chức.

Theo thông tin được Automotive News đăng tải, ông Jose Munoz sau một tuần xin nghỉ để tập trung vào các vấn đề liên quan tới bê bối của cựu CEO Nissan Carlos Ghosn đã chính thức đệ đơn từ chức. Trong bức thư gửi tới các đồng nghiệp của mình, Munoz cho biết đã đưa ra quyết định sau khi cân nhắc nghiêm túc và dù đã từ chức, ông vẫn sẽ hợp tác cùng hỗ trợ Nissan điều tra.

"Không may là Nissan đã dính phải một số sự việc khiến công ty đã và sẽ còn mất tập trung trong thời gian dài sắp tới", vị lãnh đạo nhận định.

Vận đen của Nissan vẫn chưa dừng lại khi có thêm sếp từ chức  - Ảnh 1.

Jose Munoz là một trong những lãnh đạo hàng đầu của Nissan trên toàn cầu và đã đảm nhận cương vị giám đốc điều hành Nissan Bắc Mỹ từ năm 2014, giúp thương hiệu này phá nhiều kỷ lục doanh số từ đó tới nay. 

Bên cạnh đó, Munoz không chỉ là bạn thâm giao và đồng minh với Carlos Ghosn mà còn được nhận định là người kế cận CEO Hiroto Sakawa sau khi lãnh đạo Nhật Bản hết nhiệm kỳ trong tương lai.

Mất đi một lãnh đạo kỳ cựu ở vị trí chủ lực như vậy chắc chắn sẽ khiến ban lãnh đạo Nissan khó đưa ra quyết định hơn bao giờ hết. Giờ, không chỉ tại Nhật mà các phân nhánh toàn cầu của hãng cũng đã bắt đầu lục đục và sẽ còn khá lâu nữa họ mới có thể ổn định lại bộ máy điều hành.

Về phần cựu CEO Nissan Carlos Ghosn, ông đã đưa ra tuyên bố rằng mình "bị cáo buộc sai và không công bằng dựa trên các chứng cứ không có thực" trước tòa và cho biết sẽ kháng cáo tới cùng.

Tham khảo: Automotive News