Được ra mắt tại Tokyo Motorsho 2015, mẫu người máy tự động có khả năng lái xe có tên gọi MotoBot của Yamaha nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của nhiều người bởi tuyên bố của Yamaha rằng mẫu người máy tự động này có thể đánh bại kỷ lục tốc độ cũng như thời gian chạy trên đường đua của tay đua nổi tiếng Valentino Rossi.

Valentino Rossi đánh bại người máy lái xe Yamaha MotoBot trên đường đua thử - Ảnh 1.

Yamaha MotoBot trên đường đua.

Và cho đến tháng 10/2017, Yamaha Motor đã chính thức công bố kết quả thử nghiệm chạy đua tính giờ giữa MotoBot và tay đua Valentino Rossi trên đường đua California's Thunderhill. Và có lẽ sẽ không bất ngờ lắm khi tay đùa Valentino Rossi đã đánh bãi người máy lái xe Yamaha MotoBot với kết quả rất cách biệt. Trong khi tay đua số 46 chỉ mất hơn 85,74 giây để hoàn thành thì Yamaha MotoBot cần tới 117,504 giây để có thể hoàn thành.

Video: Youtube

Giải thích nguyên nhân thất  bại lần này của Yamaha MotoBot, các chuyên gia cho rằng Valentino Rossi vốn là một trong những tay đua cừ khôi nhất hành tinh khi mà đã có 30 năm kinh nghiệm đua xe, 9 lần vô địch thế giới. Trong khi đó, Yamaha MotoBot lại là một người máy mới có 2 năm tuổi và sự hoạt động của MotoBot vẫn còn nhiều sơ sót. Tuy nhiên, Yamaha MotoBot sẽ có nhiều cơ hội để vượt qua Valentino Rossi trong thời gian ngắn nhờ vào các công nghệ, kỹ thuật cơ khí đang ngày càng phát triển.

Rất có thể, chỉ 2 năm nữa thôi thì chính Yamaha MotoBot mới là người cho tay đua Valentino Rossi ngửi khói.