Theo thông tin ban đầu, lúc 21h ngày 28/11, nam thanh niên điều khiển xe máy mang (BKS: 52 - K8...) đang lưu thông trên đường Nam Hòa hướng từ trạm thu phí xa lộ Hà Nội rẽ vào đường Nam Hòa, quận 9, TP.HCM.


Chiếc xe cứu hộ kéo theo một đầu xe tải khác

Chiếc xe cứu hộ kéo theo một đầu xe tải khác

Ngay khi vừa đi tới giao lộ giữa đường Nam Hòa giao với đường Thủy Lợi, quận 9 thì bất ngờ va chạm với xe cứu hộ đi cùng chiều do 1 tài xế (khoảng 45 tuổi) điều khiển mang (BKS: 51E...) đang kéo theo 1 đầu xe tải khác.

Vụ va chạm mạnh khiến nam thanh niên ngã văng ra đường, bị chiếc xe cứu hộ kéo lê khoảng 20m dẫn tới nguy kịch. Xe đầu kéo chạy thêm khoảng 200m mới dừng lại. Chứng kiến sự việc, một số người dân địa phương nhanh chóng đưa nam thanh niên đi cấp cứu ở bệnh viện. Tại hiện trường chiếc xe máy hư hỏng nặng. Các phương tiện lưu thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt, phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc. Đến khuya cùng ngày, lực lượng chức năng mới giải quyết xong vụ tai nạn.

Theo phản ánh của người dân địa phương, đường Nam Hòa nhỏ hẹp và có biển cấm các xe có trọng tải từ 1,5 tấn và xe 9 chỗ trở lên. Tuy nhiên, lưu lượng phương tiện bị cấm vẫn lưu thông dày đặc.

Theo Trí Thức Trẻ