Được biết đến như một đại gia có tiếng tăm trong thương trường với hàng chục các cửa hiệu thời trang, khu đất vàng trị giá hàng triệu USD tại Việt Nam, ông Johnathan Hạnh Nguyễn, bố chồng của Hà Tăng vừa qua đã quyên góp từ thiện 36 tỷ đồng, trong đó 5 tỷ nhằm hỗ trợ người dân miền Tây bị hạn mặn và 31 tỷ phục vụ công cuộc phòng chống dịch Covid-19. 

Giống như bao vị đại gia khác, ông Johnathan Hạnh Nguyễn cũng sở hữu bộ sưu tập khiến nhiều người nể phục. Bố chồng của Hà Tăng là người Việt hiếm hoi từng sở hữu cùng lúc 3 chiếc Rolls-Royce với các phiên bản khác nhau như Phantom, Ghost hay mẫu mui trần cực kỳ nổi tiếng từng khiến cả giới chơi xe Việt sửng sốt vào năm 2008 là Phantom Drophead Coupe.

Ủng hộ 36 tỷ cho nhà nước, vua hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn còn gây choáng với bộ sưu tập xe tiền tỷ - Ảnh 1.

Chiếc Rolls-Royce Ghost của ông Johnathan Hạnh Nguyễn.

Ủng hộ 36 tỷ cho nhà nước, vua hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn còn gây choáng với bộ sưu tập xe tiền tỷ - Ảnh 2.

Rolls-Royce Phantom.

Ủng hộ 36 tỷ cho nhà nước, vua hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn còn gây choáng với bộ sưu tập xe tiền tỷ - Ảnh 3.

Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe của ông Johnathan Hạnh Nguyễn là chiếc đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Tuy nhiên hiện nay chiếc xe này đã được bán lại cho ông trùm cafe Trung Nguyên - Đặng Lê Nguyên Vũ.

Ủng hộ 36 tỷ cho nhà nước, vua hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn còn gây choáng với bộ sưu tập xe tiền tỷ - Ảnh 4.

Chưa dừng lại ở đó, ông cũng từng sở hữu một chiếc Maybach 62S.

Ủng hộ 36 tỷ cho nhà nước, vua hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn còn gây choáng với bộ sưu tập xe tiền tỷ - Ảnh 5.

Doanh nhân này cũng từng sở hữu một chiếc Bentley thuộc phiên bản thể thao Continental GTC Speed nhưng đã sang tay cho một đại gia kín tiếng.

Ủng hộ 36 tỷ cho nhà nước, vua hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn còn gây choáng với bộ sưu tập xe tiền tỷ - Ảnh 6.

Không thể thiếu Bentley Mulsanne.

Ủng hộ 36 tỷ cho nhà nước, vua hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn còn gây choáng với bộ sưu tập xe tiền tỷ - Ảnh 7.

Mẫu SUV "khủng long" Cadillac Escalade.

Ủng hộ 36 tỷ cho nhà nước, vua hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn còn gây choáng với bộ sưu tập xe tiền tỷ - Ảnh 8.

Mercedes-Maybach S450.

Ủng hộ 36 tỷ cho nhà nước, vua hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn còn gây choáng với bộ sưu tập xe tiền tỷ - Ảnh 9.

Maserati Quattroporte màu xám. Thú vị hơn, đây là chiếc Maserati Quattroporte đầu tiên được nhập về Việt Nam bởi đại lý chính hãng.

Ủng hộ 36 tỷ cho nhà nước, vua hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn còn gây choáng với bộ sưu tập xe tiền tỷ - Ảnh 10.

Lexus LX570 - Một chiếc SUV không thể thiếu của đại gia Việt.

Sẽ là thiếu sót lớn nếu không đề cập đến chiếc Mercedes-AMG SLS GT Final Edition độc nhất Việt Nam từng thuộc sở hữu của ông Johnathan Hạnh Nguyễn. Đây là mẫu xe chỉ được sản xuất giới hạn 350 chiếc trên toàn thế giới, xe của ông mang số thứ tự 69/350 và là một trong 4 chiếc SLS hiếm hoi tại Việt Nam.

Ủng hộ 36 tỷ cho nhà nước, vua hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn còn gây choáng với bộ sưu tập xe tiền tỷ - Ảnh 11.

Hiện nay, chiếc Mercedes-AMG SLS GT Final Edition này đã được ông Đặng Lê Nguyên Vũ mua lại.

Ủng hộ 36 tỷ cho nhà nước, vua hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn còn gây choáng với bộ sưu tập xe tiền tỷ - Ảnh 12.

Audi A6 với biển số tiến "4567" từng làm xe đưa dâu trong đám cưới của Hà Tăng.

Ủng hộ 36 tỷ cho nhà nước, vua hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn còn gây choáng với bộ sưu tập xe tiền tỷ - Ảnh 13.

Bố chồng Hà Tăng ngồi ghế sau trên chiếc Lexus LS460.

Ủng hộ 36 tỷ cho nhà nước, vua hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn còn gây choáng với bộ sưu tập xe tiền tỷ - Ảnh 14.

Range Rover thế hệ cũ của con trai Louis Nguyễn.

Ủng hộ 36 tỷ cho nhà nước, vua hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn còn gây choáng với bộ sưu tập xe tiền tỷ - Ảnh 15.