Thực tế, dự án của Sterling Backus và con trai 12 tuổi Xander đã bắt đầu trước đó gần một năm nhưng phải tới khi bộ khung của chiếc Aventador bắt đầu được định hình họ mới được để ý tới.

Chiếc Lamborghini mà 2 cha con chế tạo không chỉ giống y đúc bản gốc về thiết kế mà còn có khả năng vận hành như thực dù hệ thống truyền động không phải bản gốc với động cơ 5.7L LS1 lấy từ Chevrolet Corvette bổ sung thêm 2 bộ tăng áp ngoài.

Tự chế siêu xe Lamborghini Aventador cho con bằng máy in 3D, ông bố được gửi tặng luôn một chiếc Aventador S mới cứng nhân dịp Giáng sinh - Ảnh 1.

Mới đây, thương hiệu có tổng hành dinh tại Sant’Agata Bolognese, cảm động với niềm đam mê mãnh liệt của nhà Backus trong chế tạo một siêu xe Lamborghini của riêng mình (dù thông thường họ cũng không mấy mặn mà, thậm chí từng phản đối các xe "fake" lại thiết kế sản phẩm của họ), đã quyết định đem lại cho 2 cha con những trải nghiệm của một chiếc Aventador thực thụ.

Đoạn video được chính Lamborghini đăng tải vào đúng Giáng sinh 2019 kể lại câu chuyện vào ngày Sterling Backus nhận được cuộc gọi và lời đề nghị không thể từ chối từ Lamborghini. Để gây bất ngờ cho cậu con trai, các nhân viên Lamborghini, với sự trợ giúp của người bố, đã âm thầm thay thế chiếc Aventador SV "fake" trong garage bằng xe thực chỉ vài ngày trước Giáng sinh.

Tự chế siêu xe Lamborghini Aventador cho con bằng máy in 3D, ông bố được gửi tặng luôn một chiếc Aventador S mới cứng nhân dịp Giáng sinh - Ảnh 2.

Chiếc xe được Lamborghini gửi tới làm quà Giáng sinh là một chiếc Aventador S  Roadster sơn đen. 2 cha con nhà Backus sẽ được tự do khám phá hay làm bất cứ điều gì mình muốn với siêu xe mui trần này trong 2 tuần trước khi quay trở lại dự án Aventador tự chế.

Lamborghini tặng xe thật cho 2 cha con tự in 3D Aventador

Món quà Giáng sinh bất ngờ từ Lamborghini dưới góc nhìn của Sterling Backus

Tham khảo: Carscoops

Tự chế siêu xe Lamborghini Aventador cho con bằng máy in 3D, ông bố được gửi tặng luôn một chiếc Aventador S mới cứng nhân dịp Giáng sinh - Ảnh 5.