Trao đổi với BizLIVE, đại diện UBND quận Hoàn Kiếm cho hay: "Quận đã bố trí  nhiều điểm trông giữ xe phục vụ lễ diễu binh, diễu hành và bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Người dân có thể gửi xe bắt đầu từ 7h - 12h sáng ngày 2/9 tại các tuyến phố Quán Sứ, Quang Trung, Ngô Quyền, Phủ Doãn, hè phố Nguyễn Xí, Đinh Lễ. Đồng thời quận cũng bổ sung thêm các điểm trông giữ xe đạp, xe máy tại phố Hai Bà Trưng".

Buổi tối ngày 2/9 thời gian trông giữ từ 17h - 23h, tại khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm, quận bố trí tổng số 22 điểm trông giữ phương tiện buổi tối trên các tuyến phố Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Ngô Quyền, Tông Đản, Lý Thái Tổ, Nhà Thờ, hè phố Phủ Doãn, hè phố Nguyễn Xí, Đinh Lễ, hè phố Nguyễn Hữu Huân và gầm cầu Chương Dương.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, Sở đã yêu cầu 160 chủ đầu tư các công trình đường giao thông trên địa bàn thành phố dừng thi công trong thời gian diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành ngày 2/9, nhất là trên các trục đường hướng tâm, như QL 32, Giải Phóng - Lê Duẩn… Cùng với đó, tổ chức 120 chốt trực liên ngành để phân luồng, hướng dẫn giao thông trên các tuyến phố.

Người dân có thể gửi xe ô tô tại điểm trông giữ trên đường Nguyễn Công Trứ (bãi đỗ xe giàn thép) với sức chứa 91 xe, giá trông giữ là 30 nghìn đồng/120 phút; Bãi trông giữ xe Hào Nam, sức chứa hơn 100 ô tô, giá trung bình khoảng 30 nghìn đồng/90 phút; Bãi trông giữ xe trong trường Đại học Dược Hà Nội (đường Lê Thánh Tông) sức chứa hàng chục xe ô tô (30 nghìn đồng/ô tô), khoảng 300 xe máy (5.000 đồng/xe máy). Nếu không ngại đi xa người dân có thể gửi ô tô tại các bãi trông giữ xe trên phố Hồng Hà, Đầm Trấu, Nguyễn Khoái, Chương Dương Độ, phố An Dương…

Nếu đi xe máy, người dân có thể gửi xe tại các điểm như số 3 Tăng Bạt Hổ (Hai Bà Trưng) số lượng khoảng 250-300 xe máy, giá trông giữ 5.000 đồng/xe; Bãi trông giữ xe tại Văn Miếu, khoảng 500-600 xe máy (5.000 đồng/xe); Các  bãi gửi xe tại phố Hào Nam; bệnh viện Xanh-pon;  nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức… giá trông giữ xe khoảng 5-10.000 đồng/xe máy.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được tại một số bãi xe gần với quảng trường Ba Đình.

img

Để phục vụ diễu binh chào mừng kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9, 40 tuyến phố tại Hà Nội sẽ cấm đường. Người dân có thể gửi xe ô tô tại điểm trông giữ xe trên phố Nguyễn Công Trứ với sức chứa 91 xe, giá 30.000 đồng/120 phút/xe.

img

Nếu đi xe máy người dân có thể gửi xe tại điểm số 3 Tăng Bạt Hổ, với sức chứa 250-300 xe máy.

img

Nếu gửi xe tại trường Đại học Dược, người dân đi bộ ra phố Tràng Tiền khoảng 15 phút.

img

Bãi trông xe phục vụ trường Đại học Dược có sức chứa hàng chục xe ô tô (30.000 đồng/xe), khoảng 300 xe máy (5.000 đồng/xe).

img

Bảo vệ bãi xe Văn Miếu cho hay: Ngày 2/9 sẽ huy động 100% nhân lực ra trông xe phục vụ người dân đi xem diễu binh, diễu hành.

img

Điểm trông xe Văn Miếu - Quốc Tử Giám có sức chứa 500-600 xe máy, giá gửi xe là 5.000 đồng/xe.

img

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội lắp đặt hơn 200 nhà vệ sinh lưu động, lắp mới gần 40 nhà vệ sinh dã chiến trong 18 khu vực phục vụ nhân dân.

img

Các nhà vệ sinh lưu động nhanh chóng được hoàn thiện để phục vụ người dân tham quan lễ diễu binh ngày 2/9.

Theo Bizlive