Theo số liệu cơ quan hải quan vừa công bố ngày hôm nay, 19/11, lượng nhập khẩu xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống trong tháng 10 đạt mức cao nhất trong vòng 5 năm, kể từ năm 2010 trở lại đây.

Theo đó, lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 10 là 13,96 nghìn chiếc, tăng 62,7%. Tính về trị giá nhập khẩu, lượng xe nhập khẩu 230 triệu USD, tăng 17,1% so với tháng trước.

Trong đó, lượng nhập khẩu ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 7,58 nghìn chiếc, tăng 115% so với tháng trước và chiếm 55% tổng lượng ô tô nhập khẩu trong tháng.


Biểu đồ ô tô nhập khẩu vào Việt Nam

Biểu đồ ô tô nhập khẩu vào Việt Nam

Cũng theo phân tích từ cơ quan hải quan, lượng nhập khẩu xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống trong tháng đạt mức cao nhất kể từ năm 2010 là do các doanh nghiệp tiếp tục tăng nhập khẩu các dòng xe nhỏ, có giá thấp vào thị trường Việt.

Như vậy, tính từ đầu năm đến hết tháng 10, lượng xe ô tô nguyên chiếc cả nước nhập về đã đạt đến con số 97,32 nghìn chiếc, tăng tới 88,1%. Còn nếu tính trị giá, lượng xe nguyên chiếc nhập về trong nước 10 tháng qua đã đạt con số 2,33 tỷ USD, tăng 101,8% so với cùng kỳ năm 2014.

Tuy Trung Quốc vẫn là thị trường chính cung cấp ô tô nguyên chiếc cho Việt Nam trong 10 tháng qua. Nhưng lượng ô tô từ Ấn Độ nhập khẩu vào thị trường Việt Nam cũng đang có xu hướng tăng nhanh. Đặc biệt, trong 10 tháng qua, lượng nhập khẩu ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống từ thị trường Ấn Độ đạt gần 17,49 nghìn chiếc, chiếm tới 45% tổng lượng ô tô loại này nhập khẩu của cả nước và tăng 105% so với 10 tháng/2014.


Các dòng xe cỡ nhỏ, giá rẻ như Grand i10 đang được chuộng tại Việt Nam. Ảnh: Hyundai

Các dòng xe cỡ nhỏ, giá rẻ như Grand i10 đang được chuộng tại Việt Nam. Ảnh: Hyundai

 

 

 

Với mức tăng trưởng này, Ấn Độ trở thành thị trường lớn thứ 4 của thị trường xe nhập với tổng số xe nhập khẩu từ thị trường này vào Việt Nam là 17,54 nghìn chiếc, tăng 104,2% so với cùng kỳ năm 2014. 3 thị trường lớn nhất của Việt Nam trong 10 tháng năm 2015 là Trung Quốc với 21,05 nghìn chiếc (tăng 115%); Hàn Quốc với 20,79 nghìn chiếc (tăng 59,3%) và Thái Lan với 20,33 nghìn chiếc (tăng 89,8%) so với cùng kỳ năm 2014.

Theo khảo sát của ICTnews, tại thị trường Việt Nam, các dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ vào Việt Nam đều là các dòng xe gia đình cỡ nhỏ có mức giá hợp lý phù hợp với thu nhập của nhiều người dân. Trong đó, các dòng xe cỡ nhỏ mang thương hiệu Hyundai (do Hyundai Thành Công nhập khẩu và phân phối trực tiếp) như: Grand i10, Gran i20 hay i20 Acitve,...đều là những dòng xe được thị trường Việt Nam ưa chuộng.

 

Theo ICTnews