Trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm BMW X6 2015, Europe Automobiles Corp (EAC) hay còn gọi là Euro Auto, nhà phân phối chính thức các sản phẩm BMW và Mini tại Việt Nam, đồng thời chính thức công bố cổ đông chiến lược là Sime Darby Motors.

Điều đáng nói là hãng Sime Darby Motors đã ký xong các bản thỏa thuận để tiếp quản việc phân phối xe BMW và Mini tại thị trường Việt Nam từ tháng 11/2013, nhưng cho đến nay, Euro Auto mới chính thức công bố việc này.

Ông Horst Herdtle, TGĐ Euro Auto chính thức xác nhận Sime Darby Motors là cổ đông chính, tuy nhiên từ chối đưa ra các con số chính thức. Trong khi đó, theo thông tấn xã Malaysia, từ tháng 11/2013 chi nhánh Sime Singapore Ltd của Sime Darby Motors đã tiến hành mua lại 89,15% cổ phần của Europe Automobiles Corp Holdings Pte Ltd (EACH) với giá 93,73 triệu RM, tương đương 29.540.200 USD. Vào thời điểm đó, EACH nắm giữa 82,98% cổ phần của EAC vốn là nhà phân phối xe BMW và Mini tại thị trường Việt Nam.

img

Bên cạnh đó là Sime Singapore Ltd còn bỏ ra số tiền 20,22 triệu RM, xấp xỉ 6.372.614 USD, để mua 16,02% cổ phần của chính Europe Automobiles Corp (EAC).

Như vậy, hiện có 2 công ty của Malaysia tham gia vào phân phối xe tại Việt Nam là Tan Chong (kết hợp với Nissan để lắp ráp và giới thiệu xe Sunny) và Sime Darby Motors.

Để ngỏ khả năng nhập BMW từ các nước ASEAN

Sime Darby Motors là phân nhánh thuộc ngành ô tô của Sime Darby, hoạt động kinh doanh bao gồm bán lẻ, phân phối và lắp ráp. Sime Darby Motors là một trong những tập đoàn phân phối xe BMW lớn nhất trên thế giới, với mạng lưới phủ khắp các nước như Trung Quốc, Thailand, Singapore và Malaysia.

Một poster quảng cáo xe BMW của Sime Darby

Một poster quảng cáo xe BMW của Sime Darby

Ông Horst Herdtle khẳng định với phóng viên rằng việc Sime Darby Motors đóng vai trò cổ đông chính "không ảnh hưởng đến hoạt động phân phối xe BMW và Mini tại Việt Nam, mà việc này vẫn nằm trong thỏa thuận giữa tập đoàn BMW và Euro Auto". Như vậy, theo ông Horst Hertdle, việc đưa mẫu BMW hay Mini nào, nhập khẩu từ đâu vào Việt Nam, vẫn do Euro Auto và tập đoàn BMW quyết định.

Tuy vậy, ông cũng để ngỏ khả năng nhập khẩu các mẫu xe BMW được lắp ráp tại các nhà máy đặt tại các nước ASEAN khác như Thailand, Malaysia khi thuế nhập khẩu các sản phẩm từ ASEAN vào Việt Nam bằng 0 theo đúng lộ trình hội nhập ASEAN và thuế quan của hiệp định tự do thương mại AFTA. Hiện tại, các xe BMW được nhập về Việt Nam từ Đức và Mỹ, các xe Mini được nhập từ Anh Quốc.