Chi nhánh Renault tại Nga đã bắt đầu xuất khẩu ô tô được lắp ráp tại Moscow và Tolyatti sang Việt Nam. Đây là thông tin do Renault tiết lộ qua thông cáo báo chí vào hôm qua, ngày 25/2/2016.

"Đây là những chiếc ô tô hạng nhẹ đầu tiên được xuất khẩu từ Nga sang Việt Nam", ông Andrey Pankov, Tổng giám đốc Renault Nga, khẳng định trong thông cáo báo chí.


Renault Logan được sản xuất tại Tolyatti, Nga, và xuất khẩu sang Việt Nam.

Renault Logan được sản xuất tại Tolyatti, Nga, và xuất khẩu sang Việt Nam.

Kế hoạch của Renault Nga là xuất khẩu dòng xe Logan và Sandero Stepway được sản xuất tại nhà máy Avtovaz ở Tolyatti sang Việt Nam. Bên cạnh đó là những chiếc Renault Duster lắp ráp tại Moscow cũng được xuất khẩu sang Việt Nam.

Xuất khẩu ô tô sang Việt Nam đánh dấu một kỷ nguyên mới cho liên minh Renault-Nissan-Avtovaz. Mục tiêu của liên minh này là tăng cường thâm nhập các thị trường xe trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

"Xuất khẩu ô tô ngày càng trở nên quan trọng trong chiến lượng phát triển và sản xuất xe hạng nhẹ. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp dòng xe nhập khẩu thay thế và tăng cường tính cạnh tranh cho dòng sản phẩm Nga", ông Pankov cho biết thêm.


Renault Sandero Stepway được sản xuất tại Tolyatti, Nga, và xuất khẩu sang Việt Nam.

Renault Sandero Stepway được sản xuất tại Tolyatti, Nga, và xuất khẩu sang Việt Nam.

Cũng theo ông Pankov, "xe sản xuất tại Nga có tỷ lệ nội địa hóa cao. Đây là lần đầu tiên xe lắp ráp tại Nga được cung cấp cho thị trường không thuộc Cộng đồng các Quốc gia Độc lập CIS".


Renault Duster lại được sản xuất tại Moscow, Nga, trước khi xuất khẩu sang Việt Nam.

Renault Duster lại được sản xuất tại Moscow, Nga, trước khi xuất khẩu sang Việt Nam.

Như đã biết, bộ ba xe Renault Duster, Sandero Stepway và Logan đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam trong triển lãm ô tô quốc tế VIMS 2015 diễn ra tại Hà Nội vào tháng 10 năm ngoái. Giá bán của 3 mẫu xe này lần lượt là 790 triệu, 620 triệu và 599 triệu Đồng. Qua đó, Renault đã góp phần tạo thêm sự sôi động cho phân khúc xe phổ thông tại Việt Nam.