Việt Nam và Nga ký kết Nghị định thư về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải gắn động cơ trên lãnh thổ Việt Nam cho phép các liên doanh được nhập khẩu miễn thuế một số xe nguyên chiếc để bán thăm dò dung lượng và thị hiếu của thị trường .

Đồng thời, cho hưởng hạn ngạch miễn thuế cụ thể đối với linh kiện, phụ tùng lắp ráp ô tô trong vòng 5 năm là khoảng thời gian trước khi thuế nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô theo VN - EAEU FTA sẽ được cắt giảm dần về 0%.

Tuy nhiên, Nghị định hợp tác về ô tô này cũng cho biết, các doanh nghiệp sản xuất ô tô của Nga (Kamaz, Gaz, Uaz...) sẽ cùng các đối tác Việt Nam thành lập một số liên doanh để sản xuất, lắp ráp ô tô tải, xe từ 10 chỗ trở lên, xe địa hình và một số loại xe chuyên dụng tại Việt Nam. Như vậy, thị trường xe con Việt sẽ không chào đón thêm các hãng xe Nga, điều mà người tiêu dùng Việt đang mong đợi.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, năm 2015, ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Nga đang chiếm thị phần rất nhỏ, chỉ 520 xe trong khi xe nhập khẩu nguyên chiếc từ 12 quốc gia lên đến 146.184 xe.

Xe nhập khẩu từ Nga có tháng chỉ ở mức 0 (tháng 2/2015) và tháng 1/2015 chỉ nhập 8 xe. Các tháng 3, 5, 7, 9, 10 lượng xe nhập về dưới 45 chiếc. Tháng nhập khẩu nhiều nhất là tháng 8 với 84 xe.

Lượng xe nhập khẩu đạt mức thấp, song giá nhập khẩu ô tô trung bình từ Nga lại cao nhất trong số 12 quốc gia mà Việt Nam nhập khẩu nguyên chiếc với mức giá lên đến 44.100 USD.

Trong tháng 1/2016 với 188 xe được nhập, giá trung bình của mỗi chiếc xe nhập từ Nga lên đến 62.640 USD/xe, tạo cách biệt lớn so với giá trung bình của xe nhập khẩu từ Nhật Bản, Anh, Mỹ, Đức...

Cùng trong top đắt đỏ với xe Nga là xe nhập khẩu từ Nhật Bản và Anh với mức giá trung bình mỗi xe lần lượt là 41.440 USD và 40.800 USD/xe. Trong năm 2015, Việt Nam đã nhập khẩu 6.318 xe từ Nhật Bản và chỉ 1.278 xe từ Anh.

Tiếp sau đó là xe nhập khẩu từ Mỹ, Đức với giá trung bình lần lượt là 38.520 USD/xe và 34.570 USD/xe. Năm 2015 Việt Nam đã nhập khẩu 3.457 xe từ Mỹ và 2.529 xe từ Đức.

Trong khi xe Ấn Độ và Indonesia có mức giá thấp nhất chỉ 5.870 USD/xe và 10.230 USD/xe. Lượng xe nhập khẩu từ Ấn Độ chỉ sau Trung Quốc , Hàn Quốc, Thái Lan với 21.883 xe, xe nhập từ Indonesia cũng chỉ đạt mức khiêm tốn là 3.454 xe.

Trung Quốc, quốc gia Việt Nam nhập khẩu số lượng xe nguyên chiếc nhiều nhất trong năm 2015 lên đến 53.882 xe, giá xe trung bình chỉ đạt 19.480 USD/ xe.

Theo BizLive