Hyundai Sonata cháy "đùng đùng", lan sang cả Honda Lead

Khói đen bốc ra từ đuôi chiếc Hyundai Sonata (Ảnh: Nguyễn Chí Công/Otofun).

Khói đen bốc ra từ đuôi chiếc Hyundai Sonata (Ảnh: Nguyễn Chí Công/Otofun).

Ngọn lửa bốc lên cao (Ảnh: Nguyễn Chí Công/Otofun).

Ngọn lửa bốc lên cao (Ảnh: Nguyễn Chí Công/Otofun).

Trưa nay, tại khu chung cư Packexim thuộc địa phận phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội đã xảy ra một vụ cháy ô tô Hyundai Sonata và xe máy Honda Lead. Tạm thời, chưa rõ nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ cháy. Chỉ biết, chiếc Hyundai Sonata bốc cháy trước rồi ngọn lửa lan sang chiếc Honda Lead dựng gần đó.

Hiện trường vụ cháy sau khi lửa đã được dập tắt (

Hiện trường vụ cháy sau khi lửa đã được dập tắt (Ảnh: Thu Trang Nguyen/Otofun).

Theo một số nguồn tin, chiếc Hyundai Sonata màu trắng bị cháy mới được đăng ký biển số. Lực lượng cứu hỏa sau đó đã đến hiện trường để dập lửa. Tại hiện trường, chiếc Hyundai Sonata bị cháy hoàn bộ phần đuôi và vỡ kính chắn gió sau. Trong khi đó, chiếc Honda Lead bị cháy chỉ còn trơ khung. May mắn thay, không có ai bị thương trong vụ cháy.

img
Chiếc Honda Lead dựng gần Hyundai Sonata cháy trơ khung (Ảnh: Nguyễn Tiến Đạt/Otofun).

Chiếc Honda Lead dựng gần Hyundai Sonata cháy trơ khung (Ảnh: Nguyễn Tiến Đạt/Otofun).

Chiếc Hyundai Sonata bị cháy toàn bộ phần đuôi xe (Ảnh: Nguyễn Tiến Đạt/Otofun).

Chiếc Hyundai Sonata bị cháy toàn bộ phần đuôi xe (Ảnh: Nguyễn Tiến Đạt/Otofun).

Video ghi lại diễn biến của vụ cháy (Nguồn: Nguyễn Chí Công/Otofun).

Nữ tài xế lái Toyota Camry lao lên dải phân cách

Người điều khiển chiếc Toyota Camry là một phụ nữ (Ảnh: Anh Tung/Otofun).

Người điều khiển chiếc Toyota Camry là một phụ nữ (Ảnh: Anh Tung/Otofun).

Chiếc Toyota Camry gác bánh lên dải phân cách

Chiếc Toyota Camry "gác bánh" lên dải phân cách (Ảnh: Vinh Quang/Otofun).

Hôm qua, tại đường Cổ Linh thuộc quận Long Biên, Hà Nội, một chiếc Toyota Camry màu đen không hiểu vì lý do gì đã lao lên dải phân cách giữa đường. Được biết, cầm lái chiếc Toyota Camry là một người phụ nữ. Có vẻ như không ai bị thương trong vụ tai nạn. Trong khi đó, chiếc Toyota Camry phải cần đến xe cẩu cứu hộ để ra khỏi hiện trường vụ tai nạn.

Việt kiều điều khiển mô tô phân khối lớn, va chạm với xe chở nước đá

Sáng nay, tại đoạn đường trước nhà thờ Đức Bà, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh đã xảy ra một vụ tai nạn liên quan đến chiếc mô tô phân khối lớn Honda CBR1000RR Repsol. Trong vụ tai nạn, chiếc mô tô phân khối lớn đã va chạm với xe Dream chở nước đá. Được biết, người điều khiển chiếc Honda CBR1000RR Repsol là một Việt kiều mang quốc tịch Mỹ.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: motosaigon).

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: motosaigon).

Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc mô tô phân khối lớn Honda CBR1000RR Repsol gần như đè lên xe Dream chở nước đá. Hậu quả là cả hai người cùng bị thương và phải nhập viện. Để biết thêm chi tiết về vụ tai nạn, mời các bạn xem tại đây.

Đề xuất cho mô tô phân khối lớn chạy vào đường cao tốc

Một đoàn mô tô phân khối lớn từng cố tình chạy vào đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai hồi cuối tháng 3 vừa qua (Ảnh: Nguyen Ha).

Một đoàn mô tô phân khối lớn từng cố tình chạy vào đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai hồi cuối tháng 3 vừa qua (Ảnh: Nguyen Ha).

Trong buổi tọa đàm “An toàn giao thông và xe mô tô phân khối lớn” do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và hãng Harley-Davidson Việt Nam tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh vào chiều ngày hôm qua, 6/5, đề xuất cho phép mô tô phân khối lớn chạy vào đường cao tốc đã được đưa ra. Lý do được đưa ra là vì mô tô phân khối lớn tại Việt Nam được quy định chạy theo làn của xe máy thông thường. Trong khi đó, mô tô phân khối lớn không thể chạy được ở tốc độ 30-40 km/h như xe máy thông thường. Nếu chạy vượt qua 40 km/h thì lại vi phạm luật giao thông và bị xử lý.

Sau khi nghe đề xuất, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia phát biểu sẽ ghi nhận ý kiến này. Để biết thêm chi tiết, mời các bạn xem tại đây.