Sáng qua hơn 40 chiếc Honda Super Cub với đầy đủ các "phiên bản" khác nhau cùng hội ngộ tại Sài Thành, sự có mặt đông đảo của huyền thoại một thời khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Được biết đây là xe của các thành viên trong câu lạc bộ Việt Nam Club và buổi họp mặt nhằm kết nối những người có cùng đam mê với dòng xe 50 phân khối đình đám một thời.

Những chiếc Honda Cub khoe dáng trong ngày hội vào sáng qua.

Những chiếc Honda Cub khoe dáng trong ngày hội vào sáng qua.

Trong số các xe tham dự có những chiếc được độ lại bắt mắt với tay lái cao, sườn xe được cắt ngắn, ống xả độ cùng nhiều màu sắc nổi bật như hồng hay cam. Các mẫu xe độ thuộc các phiên bản Cub 50, 70 hay 90. Bên cạnh những xe độ còn có sự xuất hiện của những chiếc thuộc hàng "zin" khan hiếm. Trong đó nổi bật có góp mặt của phiên bản Super Cub 2013 với giá sau thuế tại Việt Nam hơn 110 triệu đồng.

Ngày hội giúp mọi người có thể chia sẽ niềm đam mê cũng như kỷ niệm một thời với mẫu xe Cub, các thành viên trong nhóm có độ tuổi khác nhau trẻ nhất có bạn sinh năm 2000, trong đó cũng có những anh chị gần 50 tham gia giao lưu cùng nhóm.

Bộ 3 Honda Cub độ độc đáo. Trong đó chiếc xe sở hữu ngoại thất báo hồng được độ khá quái dị.
Bộ 3 Honda Cub độ độc đáo. Trong đó chiếc xe sở hữu ngoại thất báo hồng được độ khá "quái dị".

Honda Super Cub là mẫu xe thành công nhất của hãng xe đến từ Nhật với doanh số cộng dồn gần 87 triệu chiếc vào năm 2014. Mức độ tiêu hao nhiên liệu thấp phụ tùng theo xe bền bỉ, cùng giá mua được tính bằng cây vàng giúp mẫu xe này từng một thời được gắn biệt danh "kim vàng giọt lệ" tại thị trường Việt Nam.

Tại thị trường Việt Nam, với sự phát triển nhộn nhịp của nhiều thương hiệu xe máy nổi tiếng với hàng trăm dòng xe bắt mắt, những chiếc Cub vẫn hiên ngang tồn tại và với những chiếc Cub 50,70 hay 90 vẫn được nhiều người săn lùng. Cub ngày nay không đơn giản là phương tiện đi lại hằng ngày mà còn là người bạn để trút bầu tâm sự của nhiều người.

Honda Super Cub 2013 thứ 2 từ phải sang cũng xuất hiện trong ngày hội lần này. Tại thị trường VIệt Nam xe có giá sau thuế hơn 110 triệu đồng
Honda Super Cub 2013 thứ 2 từ phải sang cũng xuất hiện trong ngày hội lần này. Tại thị trường VIệt Nam xe có giá sau thuế hơn 110 triệu đồng

Honda Super Cub sản xuất lần đầu vào năm 1958 tại thị trường Mỹ, tính đến tháng 3/2014 đã có gần 87 triệu chiếc được sản xuất trên toàn thế giới trong đó thị trường Châu Á chiếm số lượng đông đảo nhất. Honda Cub 50 sở hữu động cơ 4 thì, dung tích thực 49 phân khối, piston đường kính 39 mm, sản sinh công suất cực đại 4 mã lực tại vòng tua máy 7.000 vòng/phút.

Một số hình ảnh ngày hội Việt Nam Cub diễn ra vào sáng qua tại Sài Thành:

img
img
img
img
Những chiếc Honda Cub khoe dáng trong ngày hội vào sáng qua.
img
img
img
Bộ 3 Honda Cub độ độc đáo. Trong đó chiếc xe sở hữu ngoại thất báo hồng được độ khá quái dị.
Honda Super Cub 2013 thứ 2 từ phải sang cũng xuất hiện trong ngày hội lần này. Tại thị trường VIệt Nam xe có giá sau thuế hơn 110 triệu đồng

 

img

Ảnh: Honda Super Cub club