Lamborghini Huracan màu xanh cốm của gia đình thiếu gia Phan Thành là chiếc đầu tiên được đưa về Sài Gòn. Được biết, đây là món quà mà Phan Thành tặng cho em trai Phan Hoàng nhân dịp sinh nhật.

Kể từ đó đến nay, chiếc siêu xe Lamborghini Huracan màu xanh cốm mới chỉ vài lần lăn bánh tại Sài Gòn. Do đó, mỗi lần xuất hiện, chiếc siêu xe vẫn lập tức trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Lần xuất hiện gần đây nhất trên đường Lê Duẩn, gần Thảo Cầm Viên, cũng không phải là ngoại lệ.

Cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của siêu xe Lamborghini Huracan của nhà Phan Thành trong đêm Sài Gòn:


Cho đến nay, đã có 6 chiếc siêu xe Lamborghini Huracan xuất hiện tại Việt Nam. Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến siêu xe Lamborghini Huracan của nhà Phan Thành với la-zăng 5 chấu kép thể thao, thay cho kiểu nan thường thấy của 5 chiếc còn lại.

Cho đến nay, đã có 6 chiếc siêu xe Lamborghini Huracan xuất hiện tại Việt Nam. Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến siêu xe Lamborghini Huracan của nhà Phan Thành với la-zăng 5 chấu kép thể thao, thay cho kiểu nan thường thấy của 5 chiếc còn lại.


Gia đình thiếu gia Phan Thành hiện sở hữu bộ sưu tập xe thuộc hàng khủng nhất Việt Nam với Lamborghini Huracan, Ferrari F12 Berlinetta, Ferrari 458 Italia, Bentley Continental GT Speed và BMW i8. Tuy nhiên, thiếu gia này lại thường xuyên ngồi sau tay lái chiếc Mercedes-Benz C250 màu xanh ngọc.

Gia đình thiếu gia Phan Thành hiện sở hữu bộ sưu tập xe thuộc hàng "khủng" nhất Việt Nam với Lamborghini Huracan, Ferrari F12 Berlinetta, Ferrari 458 Italia, Bentley Continental GT Speed và BMW i8. Tuy nhiên, thiếu gia này lại thường xuyên ngồi sau tay lái chiếc Mercedes-Benz C250 màu xanh ngọc.


Khi đỗ trên con đường Lê Duẩn, gần Thảo Cầm Viên, chiếc siêu xe Lamborghini Huracan màu xanh cốm đã lập tức thu hút nhiều sự chú ý.

Khi đỗ trên con đường Lê Duẩn, gần Thảo Cầm Viên, chiếc siêu xe Lamborghini Huracan màu xanh cốm đã lập tức thu hút nhiều sự chú ý.


Theo giới săn ảnh, đây là lần thứ 2 siêu bò này bị bắt gặp lăn bánh vào ban đêm. Lần đầu tiên là trong buổi gặp mặt cùng các thành viên Việt Nam Team vào hồi tháng 9 vừa qua. Màu xanh cốm nổi bật dưới ánh đèn lung linh trên con đường Lê Duẩn khiến siêu bò trở nên lộng lẫy hơn hẳn.

Theo giới săn ảnh, đây là lần thứ 2 siêu bò này bị bắt gặp lăn bánh vào ban đêm. Lần đầu tiên là trong buổi gặp mặt cùng các thành viên Việt Nam Team vào hồi tháng 9 vừa qua. Màu xanh cốm nổi bật dưới ánh đèn lung linh trên con đường Lê Duẩn khiến "siêu bò" trở nên lộng lẫy hơn hẳn.


Huracan ra đời nhằm thay thế người anh Gallardo, mẫu xe thành công nhất của Lamborghini với hơn 14 nghìn chiếc được bán ra. Những chi tiết nhỏ nhất trên siêu bò đều khiến người đối diện phải ngất ngây. Tay nắm cửa độc đáo trên Huracan là một ví dụ điển hình. Kế thừa Gallardo nên Lamborghini Huracan cũng được trang bị cửa mở ngang bình thường.

Huracan ra đời nhằm thay thế người anh Gallardo, mẫu xe thành công nhất của Lamborghini với hơn 14 nghìn chiếc được bán ra. Những chi tiết nhỏ nhất trên "siêu bò" đều khiến người đối diện phải ngất ngây. Tay nắm cửa độc đáo trên Huracan là một ví dụ điển hình. Kế thừa Gallardo nên Lamborghini Huracan cũng được trang bị cửa mở ngang bình thường.


Đèn LED chiếu sáng ban ngày được thiết kế đẹp mắt và có đôi chút ma mị. Nhìn từ xa, dãy đèn LED như 2 chữ V ghép lại tạo thành chữ W lạ mắt. Tuy nhiên, khi nhìn cận cảnh, những bóng đèn siêu sáng này được thiết kế tách rời nhau.

Đèn LED chiếu sáng ban ngày được thiết kế đẹp mắt và có đôi chút ma mị. Nhìn từ xa, dãy đèn LED như 2 chữ V ghép lại tạo thành chữ W lạ mắt. Tuy nhiên, khi nhìn cận cảnh, những bóng đèn siêu sáng này được thiết kế tách rời nhau.


Lamborghini Huracan sở hữu động cơ V10, dung tích 5,2 lít, sản sinh công suất tối đa 610 mã lực tại vòng tua máy 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 560 Nm tại vòng tua máy 6.500 vòng/phút. Siêu bò mất 3,2 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 325 km/h. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của xe là 12,5 lít/100 km. Lamborghini mang đến cho người lái 3 chế độ vận hành, bao gồm Strada (bình thường), Sport (thể thao) và Corsa (đua).

Lamborghini Huracan sở hữu động cơ V10, dung tích 5,2 lít, sản sinh công suất tối đa 610 mã lực tại vòng tua máy 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 560 Nm tại vòng tua máy 6.500 vòng/phút. "Siêu bò" mất 3,2 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 325 km/h. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của xe là 12,5 lít/100 km. Lamborghini mang đến cho người lái 3 chế độ vận hành, bao gồm Strada (bình thường), Sport (thể thao) và Corsa (đua).

Ảnh: Mạnh Dương