Những xe nằm trong diện thu hồi bao gồm 21.171 xe lắp ráp trong nước (Civic sản xuất từ 2006-2011 và CR-V sản xuất từ 2008-2011) và 10 xe nhập khẩu (Civic sản xuất từ 2005-2008 và CR-V sản xuất năm 2008).

Honda Việt Nam cho biết bộ thổi túi khí ghế hoặc ghế phụ trên các dòng xe này có thể bị quá áp, dẫn đến tình trạng có thể bắn ra các linh kiện nhỏ trong quá trình xe va chạm. Tuy nhiên, tới nay, Honda Việt Nam chưa nhận được thông báo thương vong nào liên quan tới lỗi kỹ thuật kể trên.

Liên doanh Nhật Bản sẽ thay thế miễn phí túi khí bị lỗi cho tất cả 21.181 xe nằm trong diện thu hồi kể từ ngày 20/11 tới đây.

Theo C.T - Xe Đời Sống