Hôm nay, trên mạng xã hội đã xuất hiện những hình ảnh của một chiếc ô tô mang nhãn hiệu Toyota Yaris màu đỏ bị ném đá vỡ kính. Theo người đăng ảnh, sự việc xảy ra vào khoảng 23 giờ 20 phút đêm qua, ngày 21/6 khi chiếc Toyota Yaris đang di chuyển trên đường cao tốc từ Hà Nội lên Thái Nguyên. Vào thời điểm đó, trong chiếc Toyota Yaris có một cặp vợ chồng.

img
img
Hình ảnh chiếc Toyota Yaris bị ném vỡ kính chắn gió và kính cửa sổ bên ghế phụ lái nhìn từ bên ngoài. Ảnh: Đức Hiệp Chu/Otofun

Hình ảnh chiếc Toyota Yaris bị ném vỡ kính chắn gió và kính cửa sổ bên ghế phụ lái nhìn từ bên ngoài. Ảnh: Đức Hiệp Chu/Otofun

Khi đi qua đoạn gầm cầu vượt Sóc Sơn thuộc địa phận xã Bắc Phú, chiếc Toyota Yaris bất ngờ bị ném đá vỡ kính. Hòn đá khá to xuyên qua kính và đập vào ngực người phụ nữ ngồi trên ghế phụ lái. May mắn thay, người phụ nữ không bị thương.

img
Kính chắn gió và kính cửa sổ bị đập vỡ nhìn từ bên trong xe. Ảnh: Đức Hiệp Chu/Otofun

Kính chắn gió và kính cửa sổ bị đập vỡ nhìn từ bên trong xe. Ảnh: Đức Hiệp Chu/Otofun

Viên đá khá lớn nằm trên ghế của chiếc Toyota Yaris. Ảnh: Đức Hiệp Chu/Otofun

Viên đá khá lớn nằm trên ghế của chiếc Toyota Yaris. Ảnh: Đức Hiệp Chu/Otofun

Qua hình ảnh được đăng lên mạng xã hội, có thể thấy chiếc Toyota Yaris đã bị vỡ cả kính chắn gió lẫn kính cửa sổ bên ghế phụ lái. Trên ghế phụ lái là một viên đá khá lớn, các mảnh vụn kính nằm vương vãi trong xe.

Ngoài ra, người đăng ảnh còn khẳng định đây không phải là vụ ô tô bị ném đá đầu tiên trong thời gian gần đây. Cách đây khoảng 1 tuần, cũng có một chiếc ô tô khác bị rơi vào trường hợp tương tự khi đi qua Sóc Sơn. Được biết, cả hai người lái ô tô bị ném đá kể trên đều đã đến Công an huyện Sóc Sơn để trình báo về sự việc.

Cộng đồng cư dân mạng bức xúc về sự việc.

Cộng đồng cư dân mạng bức xúc về sự việc.

Sau khi những hinh ảnh và thông tin về sự việc được đăng lên, nhiều cư dâng mạng đã tỏ thái độ vô cùng bức xúc. Ai cũng phải công nhận đây là hành động vô cùng nguy hiểm và thể hiện sự thiếu ý thức của một bộ phận người dân.

Nếu thường xuyên đọc tin tức, các bạn hẳn còn nhớ trong năm 2013 và 2014 cũng có những vụ ném đá vào ô tô tương tự như vậy. Đầu tiên phải kể đến vụ chiếc Honda Civic chạy trên đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên qua đoạn xã Phủ Lỗ, Sóc Sơn thì bị ném gạch đá làm vỡ kính vào đầu tháng 6/2013. Đến tháng 6/2014, lại có một chiếc Mazda6 khác bị ném đá vào kính chắn gió trước khi đi qua đúng đoạn đường kể trên.

Chiếc Honda Civic của anh Lam bị ném vỡ kính chắn gió. Ảnh: Tiền Phong

Chiếc Honda Civic của anh Lam bị ném vỡ kính chắn gió. Ảnh: Tiền Phong

Không chỉ tại khu vực Sóc Sơn mà cả ở xã Lai Thượng, huyện Thạch Thất, Hà Nội cũng xảy ra tình trạng ném đá vào kính ô tô. Điển hình như vụ chiếc Honda Civic của anh Nguyễn Hồng Lam bị ném đá vỡ kính chắn gió vào đêm 27/7/2014. Sự việc xảy ra khi anh Lam đang lái chiếc Honda Civic mang biển kiểm soát Hà Nội trên đường từ Hòa Lạc về xã Lai Thượng, huyện Thạch Thất. Chiếc Honda Civic của anh Lam bị hai thanh niên đi xe máy ngược chiều ném đá vào kính lái.

Cũng trong đêm hôm đó, một chiếc taxi khác đã bị ném gạch vào kính lái. Cú ném đã khiến kính lái bị vỡ vụn và tài xế taxi bị thương.

Hiện chưa rõ động cơ cụ thể đằng sau những vụ ném gạch đá vào kính ô tô. Tuy nhiên, đây rõ ràng là hành động không chỉ phá hoại tài sản mà còn có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người khác và cần được ngăn chặn.