Hình ảnh một người đàn ông cạy cửa chiếc Rolls-Royce Phantom đeo biển số đẹp 29A-088.88 trên phố Hoàng Minh Giám, Hà Nội, đã thu hút nhiều sự chú ý khi xuất hiện trên mạng xã hội. Theo một số nguồn tin, người lái đã quên rút chìa khóa xe khi ra khỏi chiếc Rolls-Royce Phantom. Trớ trêu hơn, chìa khóa “sơ-cua” của chiếc Rolls-Royce Phantom cũng nằm bên trong xe.

Hậu quả là xe đã tự động khóa ở bên trong khiến chủ nhân phải gọi thợ đến để tìm cách cạy cửa. Hình ảnh chiếc Rolls-Royce Phantom trị giá hàng chục tỷ Đồng bị cạy cửa trên vỉa hè đã khiến không ít người xót xa. Hành động cạy cửa này có thể khiến chiếc Rolls-Royce Phantom không còn nguyên vẹn như trước.


Chiếc Rolls-Royce Phantom màu trắng ngà voi từng gây xôn xao tại Hà Nội. Ảnh: Chu Đức Phong

Chiếc Rolls-Royce Phantom màu trắng ngà voi từng gây xôn xao tại Hà Nội. Ảnh: Chu Đức Phong

Được biết, đây chính là chiếc Rolls-Royce Phantom đã về Việt Nam vào đầu năm 2011. Như vậy, chiếc Phantom này không phải là xe nhập khẩu chính hãng vì mãi đến tháng 9/2014, đại lý Rolls-Royce mới được khai trương tại Việt Nam. Do đó, nhiều người cảm thấy thắc mắc liệu đại lý Rolls-Royce tại Việt Nam có thể hỗ trợ trong trường hợp quên chìa khóa như thế này không.


Không chỉ đắt tiền, chiếc Rolls-Royce Phantom còn được đeo biển khủng. Ảnh: Chu Đức Phong

Không chỉ đắt tiền, chiếc Rolls-Royce Phantom còn được đeo biển "khủng". Ảnh: Chu Đức Phong

Bản thân chiếc Rolls-Royce Phantom biển “tứ quý 8” khá nổi tiếng tại Việt Nam và đã từng nhiều lần xuất hiện trên các mặt báo. Chiếc Rolls-Royce Phantom này từng gắn liền với tên tuổi của ông Nguyễn Hồng Hải, ông chủ tập đoàn Đông Dương.

Thuộc thế hệ cũ, chiếc Rolls-Royce Phantom màu trắng ngà voi sử dụng động cơ V12, dung tích 6,75 lít, sản sinh công suất tối đa 453 mã lực tại vòng tua máy 5.350 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 720 Nm tại vòng tua máy 3.500 vòng/phút. Nhờ đó, Rolls-Royce Phantom có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,9 giây và đạt vận tốc tối đa 240 km/h.