Theo thống kê của trang Global Petrol Prices, tính đến ngày 20/7, giá xăng trung bình thế giới là 1,1USD/lít.Trong giai đoạn từ 13/4/2015 đến 20/7/2015, giá xăng trung bình của Việt Nam là 0,92USD/lít với mức giá thấp nhất là 0,82USD/lít vào ngày 13/4/2015 và mức giá cao nhất là 0,98USD/lít vào ngày 22/6/2015. Cũng trong giai đoạn này, giá xăng trung bình thế giới là 1,44USD/lít.

imgDiễn biến giá xăng Việt Nam từ 13/4/2015 đến 20/7/2015.

Chỉ tính riêng trong tháng 7, giá xăng trên thị trường Việt Nam đã được điều chỉnh giảm 2 lần liên tiếp.

Ngày 4/7, Liên Bộ Tài chính – Công thương công bố điều chỉnh giảm giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu với mức giảm giá xăng 331 đồng/lít.

Gần đây nhất, ngày 20/7, giá xăng tại Việt Nam tiếp tục được điều chỉnh giảm 260 đồng/lít.

Như vậy, tổng cộng cả 2 lần, giá xăng Việt Nam đã được điều chỉnh giảm 591 đồng/lít; mức giảm được đánh giá khá “nhỏ giọt” so với lần tăng  “sốc” trước đó.

Cũng theo thống kê của Global Petrol Prices, ở thời điểm tăng cao nhất, giá xăng Việt Nam vẫn thấp hơn mức trung bình thế giới. So với các quốc gia phát triển trên thế giới, giá xăng Việt Nam hiện cao hơn Mỹ (0,79USD/lít); thấp hơn Canada, Đức, New Zealand và Anh.

img
Giá xăng Việt Nam so với một số quốc gia phát triển trên thế giới (Nguồn: Global Petrol Price).
img
Giá xăng Việt Nam trên bản đồ giá xăng thế giới (Nguồn: Global Petrol Prices)

So với các nước trong khu vực Đông Nam Á, giá xăng Việt Nam đang cao gần gấp 3 lần Brunei (0,38USD/lít); gần gấp đôi Malaysia (0,56USD/lít) và cao hơn Indonesia (0,73USD/lít).

Tuy nhiên, giá xăng Việt Nam vẫn thấp hơn rất nhiều so với các quốc gia Đông Nam Á khác như Philipines (0,99USD/lít); Thái Lan (1,02USD/lít), Lào (1,25USD/lít), Campuchia (1,28USD/lít) và Singapore (1,59USD/lít).

img
Giá xăng các quốc gia khu vực Đông Nam Á (Nguồn: Global Petrol Prices)

Theo Stockbiz