Đáng chú ý, lượng ôtô nhập khẩu trong tháng qua tiếp tục bùng nổ. Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 7 vừa qua, các doanh nghiệp nhập về 6.079 chiếc ôtô nguyên chiếc các loại, kim ngạch 138 triệu USD, tăng tương ứng 128% về lượng và 160% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2014, các doanh nghiệp cả nước nhập về 31.809 chiếc ôtô nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch 681 triệu USD, tăng 62% về lượng và 82% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Như thường lệ, ôtô nhập khẩu từ Hàn Quốc chiếm lượng áp đảo trên thị trường với mức 1.564 chiếc trong tháng 7 và 9.303 chiếc trong 7 tháng đầu năm; kế đến là Thái Lan với con số tương ứng 1.121/6.085 chiếc, Trung Quốc 1.334/5.933 chiếc.

Ấn Độ tiếp tục là hiện tượng nổi lên trong năm 2014 này với mức 814 chiếc tháng 7 và 4.931 chiếc. Mặc dù cơ quan Hải quan không công bố chi tiết nhưng thực tế, do mẫu xe đang rất hút khách trên thị trường mang thương hiệu Hyundai của Hàn Quốc là Grand i10 được sản xuất tại Ấn Độ nên nước này có tên và có lượng lớn ôtô xuất sang Việt Nam không quá bất ngờ.

Trong tháng 7 vừa qua, có 347 xe ôtô được nhập từ Nhật và 185 chiếc từ Đức. Tính chung 7 tháng, các con số tương ứng tại hai thị trường này là 1.785 và 1.098 chiếc.

Theo Quỳnh Trang - VnMedia