Mới đây, trên một diễn đàn về ô tô xe máy đã xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một chiếc xe bán tải Ford Ranger mang biển số 79 của Khánh Hòa đã nhất định không chịu nhường đường cho xe cứu thương. Đoạn video do một người ngồi trên xe cứu thương quay lại bằng điện thoại.

img

Video: Otosaigon

Qua đoạn video, có thể thấy xe cứu thương liên tục hụ còi và nháy đèn để đề nghị người lái Ford Ranger nhường đường. Tuy nhiên, chiếc Ford Ranger vẫn chạy trước đầu xe cứu thương trên một đoạn đường khá dài. Cuối cùng, chiếc xe cứu thương mới vượt lên trước Ford Ranger.


Xe cứu thương hú còi và nháy đèn pha...

Xe cứu thương hú còi và nháy đèn pha...


... cuối cùng phải vượt phải. Ảnh cắt từ video

... cuối cùng phải vượt phải. Ảnh cắt từ video

Sau khi xuất hiện trên mạng, đoạn video đã trở thành đề tài tranh cãi của nhiều cư dân mạng. Một phe chỉ trích và "ném đá" người lái Ford Ranger vì không chịu nhường đường cho xe cứu thương. Một phe cảm thấy thắc mắc vì sao người lái xe cứu thương vốn được ưu tiên không chịu vượt lên mà cứ đi đằng sau Ford Ranger.

Để giải thích cho điều này, một số người nêu ý kiến là do đường nhiều phương tiện khác đi lại nên người lái xe cứu thương chưa thể vượt lên. Theo họ, trong trường hợp này, người lái Ford Ranger chủ động tấp vào lề để nhường đường cho xe cứu thương sẽ dễ và ít nguy hiểm hơn. Người khác lại cho rằng người lái xe cứu thương cố tình đi đằng sau để xem tài xế Ford Ranger có nhường đường hay không.

Bên cạnh đó, cũng có cư dân mạng nghĩ nên gửi đoạn video cho lực lượng chức năng để tiến hành "phạt nguội" người lái Ford Ranger. Theo quy định của luật Giao thông đường bộ, xe cứu thương là xe ưu tiên. Khi có tín hiệu của xe ưu tiên, mọi người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường. Cấm các hành vi gây cản trở xe ưu tiên.

Nếu vi phạm, người điều khiển phương tiện sẽ bị xử lý theo Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, cụ thể: Người điều khiển, người ngồi trên xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 02 tháng.