Chiếc Ford Mustang 2015 thứ hai tại Việt Nam đã cập cảng Sài Gòn vào hôm 17/6 vừa qua và nhanh chóng được đăng ký biển trắng. Sau đó, chiếc Ford Mustang 2015 màu bạc đã về chung một nhà với cặp mô tô “khủng” là Kawasaki Ninja H2 và BMW R nineT. Theo một số tin đồn, cả 3 chiếc xe đắt tiền này đều thuộc sở hữu của một thiếu gia sinh năm 1996. Hiện thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng rõ ràng.

Chiếc Ford Mustang 2015 thứ hai tại Việt Nam cập cảng Sài Gòn vào hôm 17/6 vừa qua. Ảnh: Hội Những Người Đam Mê Siêu Xe

Chiếc Ford Mustang 2015 thứ hai tại Việt Nam cập cảng Sài Gòn vào hôm 17/6 vừa qua. Ảnh: Hội Những Người Đam Mê Siêu Xe

Trên thực tế, chiếc Ford Mustang 2015 thứ hai về Việt Nam đã cập cảng Sài Gòn cùng với BMW i8 thứ tư và đối thủ trực tiếp Chevrolet Camro 2015. Trong khi đó, chiếc Ford Mustang 2015 đầu tiên đã đặt chân đến Việt Nam vào đầu tháng 6 vừa qua với bộ cánh ngoại thất màu đỏ nổi bật hơn. Chiếc Ford Mustang 2015 đầu tiên tại Việt Nam cũng về nước cùng với “đồng hương” Chevrolet Camaro 2015.

Chiếc Ford Mustang 2015 đầu tiên về Việt Nam được sơn màu đỏ bắt mắt hơn. Ảnh: Otosaigon

Chiếc Ford Mustang 2015 đầu tiên về Việt Nam được sơn màu đỏ bắt mắt hơn. Ảnh: Otosaigon

Chính thức được giới thiệu vào tháng 12/2013, Ford Mustang 2015 sở hữu thiết kế ngoại thất thay đổi khá nhiều so với trước. Ford Mustang 2015 đi kèm phần mui dài, đầu xe đậm chất “cơ bắp” Mỹ và đèn hậu tái thiết kế.

Chiếc Ford Mustang 2015 thứ hai về Việt Nam được trang bị động cơ EcoBoost 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2,3 lít, sản sinh công suất tối đa 310 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 434 Nm tại 3.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hốp số tự động 6 cấp. Nhờ đó, chiếc Ford Mustang 2015 thứ hai tại Việt Nam có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 5,5 giây và đạt vận tốc tối đa 257 km/h.

Theo đánh giá của nhiều người, chiếc Ford Mustang 2015 thứ hai tại Việt Nam chỉ được trang bị động cơ 4 xi-lanh thay vì V6 hoặc V8 nên có tiếng pô không mấy ấn tượng. Bù lại, xe tiết kiệm nhiên liệu hơn các phiên bản khác với mức 10,69 lít/100 km nội thành và 7,59 lít/100 km đường trường. Với giá xăng tăng cao như ở Việt Nam hiện nay, Ford Mustang EcoBoost 2015 có thể là một lựa chọn hợp lý.

Một số nguồn tin cho biết, khi về Việt Nam, chiếc Ford Mustang 2015 này có giá khoảng 2 tỷ Đồng. Trong khi đó, chiếc siêu mô tô Kawasaki Ninja H2 “cùng nhà” với Ford Mustang 2015 có giá chính hãng 1,065 tỷ Đồng. Giá bán tương ứng của chiếc mô tô BMW R nineT hiện đã được phân phối chính hãng tại Việt Nam là 598 triệu Đồng.