Khi một đại gia Việt “gặp hạn”, người ta thường tìm kiếm những thông tin liên quan như gia thế và tài sản. Một trong những chuyện liên quan được dư luận quan tâm nhất chính là xe cộ mà các các đại gia Việt đã mua trước khi họ “gặp hạn”.

Nếu chịu khó tìm hiểu, mọi người sẽ phát hiện có một dòng xe mà nhiều đại gia “gặp hạn” tại Việt Nam đều sở hữu, đó chính là Rolls-Royce Phantom. Điều này cũng không có gì lạ khi Rolls-Royce Phantom là một trong những dòng xe siêu sang được giới đại gia Việt ưa chuộng nhất.

Cùng điểm lại một số đại gia Việt sở hữu Rolls-Royce Phantom “gặp hạn” trong vài năm trở lại đây.

“Đại gia hút điếu cày đi xe Rolls-Royce” Lê Thanh Thản

Có thể nói, Lê Thanh Thản là một trong những cái tên được báo chí nhắc đến nhiều nhất sau vụ cháy tại khu đô thị Xa La do Doanh nghiệp Tư nhân Xây dựng số 1 Điện Biên làm chủ đầu tư. Đây chính là doanh nghiệp do ông Thản làm chủ.


Chiếc Rolls-Royce Phantom Oriental Sun độc nhất thế giới của ông Thản. Ảnh: Otofun

Chiếc Rolls-Royce Phantom Oriental Sun độc nhất thế giới của ông Thản. Ảnh: Otofun

Trong giới kinh doanh tại Việt Nam, ông Thản nổi lên với biệt danh “đại gia hút điếu cày đi Rolls-Royce”. Sở dĩ ông có biệt danh này vì phong cách giản dị, thích hút thuốc lào và sở hữu chiếc Rolls-Royce Phantom Oriental Sun độc nhất thế giới.

Từ trước đến nay, ông Thản vốn nổi tiếng với việc kinh doanh phân khúc nhà ở thương mại trung bình với giá bán chỉ khoảng 15 triệu Đồng/m2. Căn hộ tại các dự án bất động sản mà ông Thản bán đều có giá trị nằm trong khoảng 600 triệu Đồng đến hơn 1 tỷ Đồng. Do đó, các dự án của ông Thản mỗi khi mở bán đều đắt như tôm tươi.

Tuy nhiên, trong vài tháng trở lại đây, tại các khu chung cư của ông Thản đã xảy ra 4 vụ cháy liên tiếp khiến người ta cảm thấy lo ngại về chất lượng cũng như an toàn cháy nổ. Qua kiểm tra, tòa nhà CT1 thuộc khu đô thị Xa La, quận Hà Đông, Hà Nội, được trang bị cửa chống cháy chưa có cơ cấu tự động, chưa lắp đặt quạt tăng áp tầng thang và các tầng thang bộ.

Trong khi đó, tại tòa nhà CT4 vừa mới cháy vào hôm 11/9/2015 và tòa CT6, chủ đầu tư chưa thực hiện các kiến nghị tại được thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy như thiết kế buồng tahng kín, cửa chống cháy chịu lửa trên 45 phút, không có giải pháp chống cháy lan theo chiều thẳng đứng. Ngoài ra, xe thang gặp khó khăn trong việc tiếp cận tòa nhà, gây trở ngại cho công tác chữa cháy khi xảy ra sự cố.

Đại gia Hà Tĩnh gây tai nạn với Rolls-Royce Phantom Rồng

Rolls-Royce Phantom Rồng là phiên bản đặc biệt được ra đời để chào mừng năm Nhâm Thìn 2012 và có số lượng sản xuất đúng 33 chiếc. Trong đó, một vài chiếc Rolls-Royce Phantom Rồng đã nhanh chóng được đại gia Việt nhập về nước, điển hình như ông Trần Văn Thạch ở Hương Khê, Hà Tĩnh.

Trong năm 2013, đại gia phố núi đã từng gây xôn xao khắp các mặt báo khi chiếc Rolls-Royce Phantom Rồng của ông gây tai nạn chết người. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 20/8/2013 tại Km35 trên quốc lộ 46, đoạn qua ngã tư đèn đỏ thị trấn Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.


Hiện trường vụ tai nạn của chiếc Rolls-Royce Phantom Rồng.

Hiện trường vụ tai nạn của chiếc Rolls-Royce Phantom Rồng.

Vào thời điểm đó, chiếc Rolls-Royce Phantom Rồng đeo biển kiểm soát 38A-028.88 của ông Thạch đang lưu thông theo hướng từ Tp. Vinh đi huyện Thanh Chương. Khi qua đoạn đường thuộc xóm Bắc Thung, xã Vân Diên, chiếc Rolls-Royce Phantom Rồng bất ngờ va chạm với một xe máy Dream chạy ngược chiều do hai thanh niên điều khiển.

Hậu quả là chiếc xe máy và hai thanh niên bị Rolls-Royce Phantom Rồng kéo lê một đoạn dài trước khi dừng hẳn. Hai thanh niên trong vụ tai nạn đã tử vong tại chỗ.

Nữ đại gia mua chiếc Rolls-Royce Phantom đầu tiên tại Việt Nam nợ hàng nghìn tỷ Đồng

Người đầu tiên mua xe Rolls-Royce Phantom tại Việt Nam là nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp. Chiếc Rolls-Royce Phantom đầu tiên tại Việt Nam đã được đưa về cảng hàng không Tân Sơn Nhất vào đầu tháng 1/2008 và sau đó mang biển số 77L-7777. Vào thời điểm đó, nhiều người cảm thấy biển số của chiếc Rolls-Royce Phantom không đẹp và có thể mang lại điềm xui cho chủ sở hữu.


Chiếc Rolls-Royce Phantom đầu tiên tại Việt Nam của bà Diệp.

Chiếc Rolls-Royce Phantom đầu tiên tại Việt Nam của bà Diệp.

Không biết có phải vì Rolls-Royce Phantom hay không mà tính đến hết năm 2012, Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương của bà Diệp đã nợ ngân hàng Agribank chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh số tiền lên đến 3.700 tỷ Đồng.

Bầu Kiên và chiếc Rolls-Royce Phantom Rồng

Không nổi tiếng với vai trò ông bầu trong làng bóng đá, trước khi bị công an bắt giữ, ông Nguyễn Đức Kiên còn là một đại gia ngân hàng. Ngoài căn biệt thự “hoành tráng” ở quận Tây Hồ, bầu Kiên cũng sở hữu hai chiếc xe sang là Rolls-Royce Phantom Rồng và Bentley Continental Flying Spur.


Chiếc Rolls-Royce Phantom Rồng của bầu Kiên tại sân vận động Hàng Đẫy.

Chiếc Rolls-Royce Phantom Rồng của bầu Kiên tại sân vận động Hàng Đẫy.

Vào chiều tối ngày 20/8/2012, bầu Kiên đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt giam về hành vi “kinh doanh trái phép”. Đến chiều ngày 15/12/2014, Hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm đã tuyên án bầu Kiên phải ngồi tù 30 năm và nộp phạt 75 tỷ Đồng tiền trốn thuế cũng như 100 triệu Đồng cho hành vi lừa đảo.

Trùm xã hội đen Minh “sâm” và Rolls-Royce Phantom biển “tứ quý 9”

Ngày 13/8/2014, lực lượng trinh sát Bộ Công an đã triệt phá băng nhóm xã hội đen do Nguyễn Ngọc Minh tức Minh “sâm” cầm đầu. Trước đó, Minh “sâm” được biết đến dưới chức danh giám đốc Công ty TNHH Đại An có vốn điều lệ trên 500 tỷ Đồng.


Chiếc Rolls-Royce Phantom đeo biển số tứ quý 9 được cho là của Minh sâm.

Chiếc Rolls-Royce Phantom đeo biển số "tứ quý 9" được cho là của Minh "sâm".

Theo một số tin đồn, ông trùm gỗ quý tại Bắc Ninh chính là chủ sở hữu của chiếc Rolls-Royce Phantom đeo biển số “99K – 9999” từng nhiều lần gây xôn xao trên mạng. Hiện chưa rõ số phận của chiếc Rolls-Royce Phantom này sau khi Minh “sâm” bị bắt giữ.