Mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một bé gái tầm tuổi học cấp 1 một mình băng qua đường. Đoạn video do camera hành trình của một chiếc ô tô ghi lại. Đây là đoạn đường từ trường Đại học Sư phạm Thể Dục Thể Thao giao cắt với quốc lộ 6.

 

Qua đoạn video, có thể thấy đường rất đông ô tô và xe máy qua lại. Tuy nhiên, bé gái mặc áo khoác màu hồng và đeo ba lô phải tự mình băng qua đường. Vào thời điểm đó, mẹ của cháu bé đang đứng ở bên kia đường và gọi con sang. Thay vì dắt con gái sang đường, bà mẹ này thản nhiên để cháu bé một mình băng qua làn phương tiện.


Cháu bé băng qua đường rất đông xe máy và ô tô. Ảnh chụp màn hình

Cháu bé băng qua đường rất đông xe máy và ô tô. Ảnh chụp màn hình

Khi chạy đến giữa đường, cháu bé dừng lại vì thấy chiếc taxi của hãng ABC đang đến gần. May mắn là chiếc taxi này chạy chậm và đã dừng lại để nhường cho cháu bé sang đường. Tuy nhiên, cô bé có vẻ hoang mang và sợ hãi nên cứ đứng giữa đường nhìn sang hai bên.


Cháu bé đứng ngơ ngác giữa đường. Ảnh chụp màn hình

Cháu bé đứng ngơ ngác giữa đường. Ảnh chụp màn hình

Một người chứng kiến sự việc đã mắng mẹ cháu bé. Đến lúc này, mẹ cháu bé mới chạy ra đường và đưa con vào.


Người phụ nữ được cho là mẹ chạy ra đưa cháu bé vào. Ảnh chụp màn hình

Người phụ nữ được cho là mẹ chạy ra đưa cháu bé vào. Ảnh chụp màn hình

Đoạn video đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng. Tất cả mọi người đều cảm thấy bức xúc và “ném đá” bà mẹ này. Thậm chí, có người còn châm biếm gọi đây là “bà mẹ của năm”. Trong khi đó, một số người khác khẳng định đây là mẹ kế của cháu bé. Cũng có người đoán người phụ nữ trong đoạn video không phải là mẹ của cháu bé. Dù sao, các ông bố bà mẹ không nên để trẻ nhỏ tự mình sang đường như vậy nếu không muốn xảy ra sự việc đáng tiếc nào.