Chiều nay, ngày 3/12/2015, dưới gầm cầu vượt Ngã Tư Sở, hướng từ Trường Chinh đi đường Láng, Hà Nội, đã xảy ra một vụ cháy xe. Sự việc đã được camera hành trình của một chiếc xe đi ngang qua ghi lại.

 

Video: Thăng/Otofun

Qua đoạn video, có thể thấy chiếc xe cháy có màu xanh cốm và mang nhãn hiệu Chevrolet Spark. Ngọn lửa có vẻ bốc lên từ phần đầu xe. Khói bốc lên nghi ngút từ chiếc Chevrolet Spark.


Một người đàn ông cầm bình cứu hỏa để dập lửa cho chiếc xe. Ảnh: Thai Minh Quan/Otofun

Một người đàn ông cầm bình cứu hỏa để dập lửa cho chiếc xe. Ảnh: Thai Minh Quan/Otofun

Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ tai nạn. Chủ xe đã xin nước từ các nhà gần đó và dùng bình cứu hỏa để dập lửa cho chiếc Chevrolet Spark. Lực lượng cứu hỏa sau đó đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ cháy để hỗ trợ dập lửa.


Xe cứu hỏa tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: Phạm Hoàng Yến/Otofun

Xe cứu hỏa tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: Phạm Hoàng Yến/Otofun

Sau khi xem đoạn video ghi lại vụ cháy, nhiều người đã cảm thấy cần để sẵn bình cứu hỏa trong xe để đề phòng những trường hợp tương tự. "Có khi em đi mua ngay bình cứu hoả mới được. Nguy hiểm quá", một cư dân mạng cho biết. "Bởi cho nên quy định có bình chữa cháy trong xe cũng đúng", một người khác nêu ý kiến.

Như đã biết, cách đây không lâu, Bộ Công An ban hành hông tư số 57/2015/TT-BCA, hướng dẫn trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy (PCCC) cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Theo Thông tư này, các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc đối tượng trang bị phương tiện PCCC bao gồm ô tô 4 chỗ trở lên, xe rơ-moóc hoặc sơ-mi rơ-moóc chở khách hoặc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo và xe vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy nổ.


Danh mục các phương tiện PCCC.

Danh mục các phương tiện PCCC.

Cụ thể, ô tô từ 4 chỗ trở lên phải được trang bị 1 bình bột chữa cháy loại dưới 4 kg hoặc bình bọt chữa cháy loại dưới 5 lít hoặc bình nước nước với chất phụ gia chữa cháy dưới 5 lít hoặc bình khí CO2 chữa cháy loại dưới 4 kg.

Nếu không trang bị phương tiện PCCC, trang bị không đầy đủ hoặc không đồng bộ theo quy định của Thông tư trên, chủ phương tiện sẽ bị phạt số tiền từ 300.000 – 500.000 Đồng. Lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát PCCC và chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, phường sẽ có thẩm quyền xử phạt.