Sáng 12/10, Cảnh sát PCCC Hà Nội đã có thống kê ban đầu thiệt hại vụ cháy tầng hầm 3 đơn nguyên CT4A, CT4B, CT4C - khu đô thị Xa La (Hà Đông).

Theo đó, lửa được cho là bùng cháy ở diện tích hơn 1.500 m2, trên tổng số 4.600 m2 khu hầm liên thông 3 khối nhà.

Báo cáo nhanh của Phòng Cảnh sát PCCC quản lý địa bàn cho biết, lửa đã thiêu rụi khoảng 200 xe máy, 1 ôtô, 45 xe đạp của dân để dưới hầm.


Xác xe máy ngổn ngang trong hầm chung cư. Ảnh: CTV

Xác xe máy ngổn ngang trong hầm chung cư. Ảnh: CTV

Trả lời Zing.vn, đại tá Tô Mạnh Thắng - Trưởng phòng Hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy chữa cháy (Cảnh sát PCCC Hà Nội) cho biết, Trung tâm thông tin chỉ huy chữa cháy nhận tin báo hỏa hoạn của người dân đầu tiên gọi lúc 19h23 ngày 11/10.

5 phòng Cảnh sát PCCC khu vực và gần 200 cán bộ chiến sĩ đã được điều động đến hiện trường tham gia cứu chữa hỏa hoạn.

9 xe chữa cháy, 12 xe thang và cứu hộ, hàng chục xe chở nước đã được đơn vị điều động, phối hợp với các lực lượng, phương tiện của Trường Đại học PCCC và Bộ Tư lệnh Thủ đô cứu chữa.

Theo đại diện Cảnh sát PCCC Hà Nội, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Nguồn tin riêng của Zing.vn cho biết, quá trình chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, có 2 chiến sĩ Cảnh sát PCCC bị thương, nhiều người ngạt khói.

Theo Zing