Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong tháng 11 vừa qua, có khoảng 14.000 xe ô tô  nguyên chiếc được nhập về, kim ngạch 240 triệu USD, gần như tương đương với tháng trước. Tính chung 11 tháng năm 2015, ước tính có khoảng 120.000 xe ô tô nguyên chiếc được nhập về Việt Nam, tổng kim ngạch 2,579 tỷ USD, tăng 83% về lượng và 91% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Nếu cộng cả linh kiện phụ tùng ô tô nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu tháng 11 ước khoảng 500 triệu USD, 11 tháng khoảng 5,288 tỷ USD, tăng 60% so với cùng kỳ năm 2014.

Có thể nói, năm 2015 sẽ tiếp tục là một năm bùng nổ của thị trường ô tô với kỷ lục mới về doanh số, khi 10 tháng đầu năm, doanh số toàn thị trường (gồm cả nhập khẩu và lắp ráp) đã đạt hơn 180.000 xe, vượt qua kỷ lục 160.000 xe đạt được năm 2009. Nhiều khả năng, doanh số cả năm sẽ đạt mức trên dưới 230.000 xe do nhu cầu mua xe những tháng cuối năm thường tăng cao.

Trái ngược với xu hướng thăng hoa của thị trường ô tô, xe máy và linh kiện phụ tùng nhập khẩu giảm so với cùng kỳ, 11 tháng đạt kim ngạch 324 triệu USD, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Phương Vũ - VnMedia