Nhà thầu ký kết văn bản hoàn thành xây dựng công trình đúng tiến độ. Ảnh: Hữu Khoa.

Nhà thầu ký kết văn bản hoàn thành xây dựng công trình đúng tiến độ. Ảnh: Hữu Khoa.

Ngày 25-10, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Yên Khánh - chủ đầu tư đã làm lễ động thổ dự án đầu tư xây dựng giai đoạn 1 tuyến nối từ đường Võ Văn Kiệt (huyện Bình Chánh) vào đường cao tốc TP. HCM - Trung Lương (TP. HCM - Long An - Tiền Giang).

Đến tham dự lễ có ông Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng và nhiều lãnh đạo các cơ quan trung ương, UBND TP. HCM và các tỉnh.

Công bố lệnh động thổ xây dựng tuyến đường, phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh mặc dù công trình xây dựng tuyến đường có qui mô không lớn nhưng có ý nghĩa quan trọng kết nối giữa các tỉnh miền Đông và miền Tây.

Theo Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, trong những năm tới TP. HCM và Hà Nội sẽ trở thành siêu đô thị với dân số trên 10 triệu dân, nên cần nhanh chóng đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông để tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Hữu Tín đã giao nhiệm vụ cho Sở GTVT và Sở Kế hoạch và đầu tư TP tạo điều kiện cần thiết để chủ đầu tư dự án triển khai thi công công trình đúng tiến độ. Giao Sở Quy hoạch và kiến trúc TP đề xuất quy hoạch kiến trúc đô thị trên tuyến đường này để tạo mỹ quan đô thị.

Ông Phạm Văn Diệt - Tổng giám đốc điều hành Công ty TNHH sản xuất Thương mại và dịch vụ Yên Khánh cho biết tuyến đường nối vào đường cao tốc dài khoảng 2,7km có lộ giới 60 m, trong giai đoạn 1 xây dựng trước bốn làn xe (gồm 2 làn ôtô và 2 làn xe máy rộng 29 m và chừa lại 31 m ở giữa đường trồng cỏ (giai đoạn 2 sẽ làm đường ở giữa).

Trên tuyến đường xây dựng 2 nút giao khác mức (cầu vượt) ở hai đầu tuyến và xây dựng 2 cầu qua rạch Hưng Nhơn và rạch Cái Trung.

Tổng mức đầu tư dự án là 1.557 tỷ đồng (chưa tính chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng) và dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng sau 20 tháng thi công.


Điểm nối đường Võ Văn Kiệt đến đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Ảnh: Hữu Khoa.

Điểm nối đường Võ Văn Kiệt đến đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Ảnh: Hữu Khoa.


Bắt đầu khởi công tuyến nối đường Võ Văn Kiệt đến đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Ảnh: Hữu Khoa.

Bắt đầu khởi công tuyến nối đường Võ Văn Kiệt đến đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Ảnh: Hữu Khoa.

Theo Tuổi Trẻ