Trong khi cả thế giới phát ‘sốt’, vẫn còn một nơi mà xăng rẻ như cho, thậm chí giá không bằng nước lọc  - Ảnh 1.

Trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Ukraine đang không ngừng leo thang, thị trường hàng hóa thế giới, trong đó có dầu thô, tiếp tục biến động mạnh. Trong phiên giao dịch ngày hôm qua, đã có lúc dầu Brent tăng gần 3% và được giao dịch ở mức 96,28 USD/thùng – ngưỡng cao nhất trong 7 năm qua. Giá dầu thô WTI cũng ghi nhận diễn biến tương tự trong phiên và được giao dịch ở mức 93,86 USD/thùng.

Tuy nhiên, trong khi đà tăng giá này của dầu khiến hầu hết các nước trên toàn cầu lo lắng, vẫn còn một quốc gia vô can, bất kể dầu thế giới có tăng phi mã thế nào đi chăng nữa.

Đó là Venezuela – nơi được mệnh danh là đất nước bán xăng rẻ nhất thế giới. Theo tổ chức tư vấn xăng dầu toàn cầu Global Petrol Prices, tính đến ngày 12/2, mỗi lít xăng 95 tại nước này vẫn chỉ ở mức 0,1 Bolivar Venezuela (tức khoảng 0,02 USD/lít). Trong khi đó, giá xăng trung bình trên toàn cầu tại thời điểm này là 5,05 Bolivar Venezuela – gấp hơn 50 lần so với số tiền mà người dân Venezuela phải bỏ ra trên mỗi lít xăng.

Tại sao giá xăng ở Venezuela rẻ như vậy?

Sở dĩ, Venezuela là quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới. Chính phủ nước này còn trợ giá cho hầu hết các loại xăng dầu, vì vậy, người dân được hưởng giá nhiên liệu rẻ nhất thế giới.

Do nền kinh tế còn khó khăn, thu nhập của người dân Venezuela rất thấp. Theo OVF, trung tâm theo dõi tài chính của nước này, mức lương trung bình của một người lao động Venezuela chỉ là 53 USD/tháng. Chuyên gia và kỹ thuật viên là khoảng 100 USD/tháng. Chức danh quản lý thì hưởng lương cao hơn, trung bình là 216 USD/tháng.

 Trong khi cả thế giới phát ‘sốt’, vẫn còn một nơi mà xăng rẻ như cho, thậm chí giá không bằng nước lọc  - Ảnh 2.

Venezuela duy trì hệ thống giá xăng kép, bao gồm giá "quốc tế" là 0,5 USD/lít và giá xăng trợ cấp. Mức trợ cấp là 0,1 Bolivar Venezuela/lít áp dụng cho 120 lít đầu tiên mỗi tháng đối với những người có Thẻ Tổ quốc (hiểu nôm na giống thẻ căn cước công dân). Mua trên 120 lít mỗi tháng sẽ tính giá 0,5 USD/lít.

Mặc dù 0,02 USD/lít là giá xăng chính thức tại Venezuela, song trong thời kỳ khủng hoảng nhiên liệu, giá rao bán tại chợ đen có thể vượt mức giá trung bình quốc tế là 0,5 USD/lít.

Được biết Venezuela là quốc gia siêu lạm phát nên đồng tiền Bolivar gần như vô giá trị. Nếu tính theo đồng USD, một chai nước ở Venezuela còn đắt hơn một bình xăng khi có giá 0,88 USD/chai.

Ngoài Venezuela, theo trang Global Petrol Prices, Iran cũng là nơi bán xăng rẻ thứ 2 thế giới khi giá 1 lít chỉ vỏn vẹn 0,05 USD. Theo sau là Angola với giá 0,303 USD/lít và Syria với 0,316 USD/lít.

 Trong khi cả thế giới phát ‘sốt’, vẫn còn một nơi mà xăng rẻ như cho, thậm chí giá không bằng nước lọc  - Ảnh 3.

Như vậy, với mức giá 1,096 USD/lít (25.000 đồng/lít), xăng ở Việt Nam rẻ thứ 65 trên thế giới, và hiện vẫn cao hơn Mỹ (1,013 USD/lít hay 23.299 đồng/lít), Indonesia (0,887 USD/lít hay 20.401 đồng/lít), Malaysia (0,489 USD/lít hay 11.247 đồng/lít).

Tuy nhiên, xăng ở Việt Nam lại rẻ hơn so với Campuchia (1,153 USD/lít hay 26.519 đồng/lít), Philippines (1,213 USD/lít hay 27.899 đồng/lít), Trung Quốc (1,297 USD/lít hay 29.831 đồng/lít), Thái Lan (1,342 USD/lít hay 30.866 đồng/lít), Lào (1,342 USD/lít hay 30.866 đồng/lít), Hàn Quốc (1,421 USD/lít hay 32.683 đồng/lít), Nhật Bản (1,451 USD/lít hay 33.373 đồng/lít).

Hiện khu vực ghi nhận giá xăng cao nhất là Hong Kong (Trung Quốc) (2,709 USD/lít hay 62.307 đồng/lít), Na Uy (2,312 USD/lít hay 53.176 đồng/lít) và Hà Lan (2,299 USD/lít hay 52.877 đồng/lít)…

Giá xăng ở những nơi này hầu hết đều là mức trung bình trên cả nước và được cập nhật theo tuần.

Theo: The New York Times

https://cafebiz.vn/trong-khi-ca-the-gioi-phat-sot-van-con-mot-noi-ma-xang-re-nhu-cho-tham-chi-gia-khong-bang-nuoc-loc-2022022309013366.chn